Thủ tướng Anh: Vụ khủng bố ngày 11/9 không chia cắt được chúng ta

Thứ Bảy, 11/09/2021, 09:52

Vụ tấn công khủng bố do Al-Qaeda thực hiện vào ngày 11/9/2001 đã thất bại trong việc chia rẽ những người tin vào tự do và dân chủ, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong một thông điệp đánh dấu kỷ niệm 20 năm diễn ra sự kiện kinh hoàng này.

Gần 3.000 người, trong đó có 67 công dân Anh đã thiệt mạng sau khi những kẻ không tặc chiếm quyền kiểm soát máy bay và sử dụng chúng để tấn công tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở bang Pensylvania ngay bên ngoài thủ đô Washington ngày này 20 năm trước.

Thủ tướng Anh: Vụ khủng bố ngày 11/9 không chia cắt được chúng ta -0
Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: Reuters)

"Dù mối đe dọa khủng bố vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, song qua 20 năm, chúng ta có thể nói rằng vụ khủng bố đã thất bại trong việc lay chuyển niềm tin của chúng ta vào tự do và dân chủ. Chúng đã thất bại trong việc đẩy các quốc gia ra xa nhau, hoặc khiến chúng ta từ bỏ các giá trị của mình và sống trong nỗi sợ hãi thường trực", Thủ tướng Anh nói trong video.

Trong bài phát biểu, ông Johnson cũng đề cập tới sự trở lại tiếp quản đất nước của Taliban ở Afghanistan trong thời gian gần đây sau khi các lực lượng Mỹ, Anh và NATO rút lui. "Các sự kiện gần đây ở Afghanistan chỉ củng cố thêm quyết tâm của chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố. Tưởng nhớ những người đã mất, trân trọng những người sống sót và giữ vững niềm tin vào tự do và dân chủ, những thứ sẽ luôn chiến thắng mọi kẻ thù", ông Johnson nhấn mạnh.

Thông điệp của ông Johnson cũng sẽ được phát tại một sự kiện tổ chức ở Công viên Olympic, thủ đô London, nơi đặt một tác phẩm điêu khắc tưởng niệm được tạo bằng thép lấy từ các tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới bị sụp đổ.

Người đứng đầu Al-Qaeda, Osama bin Laden, được xác nhận là chủ mưu thực hiện vụ tấn công 11/9. Ngay sau khi diễn ra thảm kịch kinh hoàng này, Mỹ chính thức đáp trả bằng việc phát động cuộc chiến chống khủng bố và đưa quân vào Afghanistan nhằm lật đổ Taliban – lực lượng không chịu giao cho Mỹ Osama bin Laden. Các lực lượng phương Tây sau đó vẫn ở lại Afghanistan trong 2 thập kỷ và vừa mới chỉ rút quân hoàn toàn vào cuối tháng 8 vừa qua.

Phát biểu trước thềm lễ kỷ niệm 20 năm sự kiện ngày 11/9, Tổng giám đốc Cơ quan tình báo Anh MI5 Ken McCallum cho biết cơ quan này đã triệt phá 6 âm mưu tấn công khủng bố ở "giai đoạn cuối" trong suốt 18 tháng qua, cũng như đập tan 31 âm mưu trong 4 năm qua. Ông McCallum nhận định các sự kiện gần đây ở Afghanistan chắc chắn "sẽ gây kích động một số phần tử cực đoan này", cho biết tình báo Anh sẽ lên kế hoạch đối phó nguy cơ xảy ra các âm mưu tấn công vào dịp 20 năm vụ khủng bố 11/9.

Cao Trung (Theo Reuters)
.
.
.