Tình báo phương Tây "ấn định" thời điểm Nga tấn công Ukraine đúng ngày Moscow rút quân

Thứ Ba, 15/02/2022, 19:45

"Chúng tôi có một quy tắc là không tin những gì mình nghe, chỉ tin những gì mình thấy. Khi chúng tôi thấy họ rút quân, chúng tôi tin rằng tình hình bắt đầu hạ nhiệt", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nêu rõ. 

Ngay sau khi thiếu tướng Igor Konashenkov, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, thông báo rằng các đơn vị thuộc Quân khu phía Tây và phía Nam đang trở về căn cứ sau khi hoàn thành diễn tập gần biên giới, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba đã lên tiếng. 

Theo đó, ông Kuleba cho rằng nỗ lực ngoại giao chung với các đồng minh phương Tây của nước này đã ngăn Nga có thêm hành động leo thang, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ngoại giao trong mọi tình huống là vô cùng quan trọng.

Ukraine nói gì sau khi Nga bắt đầu rút quân ở biên giới? -0
Ukraine cho rằng việc Nga tuyên bố rút quân ở khu vực biên giới cho thấy tầm quan trọng của mọi nỗ lực ngoại giao. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, phía Ukraine hiện chưa rõ Nga sẽ rút bao nhiêu đơn vị tham gia diễn tập về căn cứ và còn bao nhiêu binh sĩ vẫn đóng quân ở khu vực gần biên giới Ukraine. Do vậy, ông Kuleba khẳng định sẽ "không thể mất tập trung", đồng thời hối thúc Nga rút hết lực lượng còn lại gần Ukraine. 

Về phía Nga, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đăng tải trên mạng xã hội, rằng ngày 15/2 đánh dấu sự thất bại của tình báo phương Tây vì đã ấn định thời điểm nước này tấn công Ukraine đúng ngày Moscow rút bớt lực lượng gần biên giới với Ukraine.

Trước đó, một số hãng tin phương Tây dẫn lời các quan chức giấu tên cho hay, Nga sẽ mở chiến dịch tấn công Ukraine vào ngày 15/2, khi mặt đất ở biên giới Nga - Ukraine đóng băng hoàn toàn, cho phép các phương tiện cơ giới quân sự di chuyển dễ dàng hơn. Nga nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh đặc biệt, tuyên bố ngày 16/2 là ngày đoàn kết dân tộc. Theo sắc lệnh này, ông Zelensky yêu cầu các hộ gia đình, các tòa nhà công sở tiến hành việc treo cờ tổ quốc trên toàn quốc. Sắc lệnh cũng đề cập đến việc hát quốc ca vào lúc 10h ngày 16/2.

Linh Đan
.
.
.