Tổng thống Ukraine kêu gọi giới tài phiệt trở lại đất nước

Thứ Ba, 15/02/2022, 15:52

Tổng thống Ukraine Zelensky đã lên tiếng chỉ trích việc các nhà tài phiệt nước này rời đất nước sau khi truyền thông Ukraine đưa tin hàng loạt máy bay riêng của tỷ phú, doanh nhân hàng đầu đã đi khỏi Kiev. 

Truyền thống Ukraine hôm 14/2 đưa tin, khoảng 20 chuyên cơ đã khởi hành từ thủ đô Kiev hôm 13/2, chở theo các nhà tài phiệt và thân nhân của họ, trong bối cảnh lo ngại Nga có thể tấn công Ukraine bất cứ lúc nào. Trước thông tin này, Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng những nhà tài phiệt rời đất nước đã tự kết án chính, đồng thời kêu gọi họ quay trở lại quê hương. 

"Gia đình luôn ở bên tôi, luôn ở Ukraine. Tôi là tổng thống và vợ tôi không chỉ là bạn đời mà còn là đệ nhất phu nhân của đất nước, cô ấy cũng có nghĩa vụ nêu gương cách hành xử cho tất cả gia đình khác", ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine kêu gọi giới tài phiệt trở lại đất nước -0
Ông Zelensky chỉ trích giới tài phiệt và các nhà ngoại giao rời Kiev. Ảnh: Mykola Lazarenko. 

Được biết, Rinat Akmetov, người giàu nhất Ukraine, được cho là đã rời đất nước từ hôm 30/1. Người giàu thứ hai Ukraine kiêm ông trùm ngành thép Victor Pinchuk cũng được cho là đã rời đi cuối tháng trước. Ngoài ra, hàng loạt doanh nhân nổi tiếng từng lọt top 100 người giàu nhất Ukraine của tạp chí Forbes Ukraine như Vadim Stolar, Oleksandr Yaroslavsky hay Igor Abramovych đã thuê các chuyên cơ đưa hàng chục người tới Vienna, Áo. 

Trước đó, Tổng thống Zelensky cảnh báo những tuyên bố của phương Tây có thể gây hoảng loạn. Ông thậm chí yêu cầu phương Tây đưa ra bằng chứng chắc chắn cho thấy Nga có kế hoạch động binh với Ukraine trong những ngày tới.

Người đứng đầu Ukraine đồng thời chỉ trích việc một số nhà ngoại giao nước ngoài quyết định rời khỏi đại sứ quán tại Kiev để chuyển đến khu vực phía Tây Ukraine trong bối cảnh căng thẳng hiện nay.

"Đó là một sai lầm lớn khi một số đại sứ quán sơ tán đến khu vực phía Tây Ukraine. Đất nước Ukraine là một và là một khối thống nhất. Nếu có chuyện gì xảy ra, nó sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi", ông Zelensky cảnh báo.

 Tính tới thời điểm hiện tại, chính phủ 39 quốc gia đã cảnh báo công dân của mình nhanh chóng rời Ukraine do căng thẳng hiện nay. Nhiều nước thậm chí cảnh báo, nếu không rời đi lúc này, công dân của họ sẽ khó có cơ hội rời đi sau này bởi có những tin đồn rằng Ukraine có thể đóng cửa không phận trong vài ngày tới.

Linh Đan
.
.
.