Thụy Sĩ không cho Đan Mạch chuyển thiết giáp Piranha III sang Ukraine

Thứ Tư, 01/06/2022, 17:27

Thụy Sĩ không cho phép Đan Mạch chuyển giao 20 xe bọc thép Piranha III do Thụy Sĩ sản xuất cho Ukraine, bước đi thể hiện lập trường trung lập và tránh căng thẳng với Nga.

Interfax ngày 1/6 dẫn nguồn tin truyền thông Thụy Sĩ nói rằng, giới chức Đan Mạch đã đề nghị Thụy Sĩ cho phép chuyển 20 xe bọc thép Piranha III do Thụy Sĩ sản xuất cho Ukraine. Tuy nhiên, Bern đã khước từ đề nghị của Copenhagen.

Thụy Sĩ cấm Đan Mạch chuyển thiết giáp cho Ukraine -0
Xe bọc thép Piranha III. Ảnh: Getty Images

Quyết định của Thụy Sĩ được mô tả là tiếp tục thể hiện lập trường trung lập của nước này, đồng thời tránh căng thẳng với Nga. Khi Đan Mạch mua thiết giáp, họ đã cam kết không chuyển giao chúng cho bên thứ ba nếu không được Thụy Sĩ cho phép.

Hồi tháng 4/2022, Thụy Sĩ cũng từng chặn đề xuất của Đức nhằm tái xuất khẩu đạn pháo 35mm dùng trên hệ thống phòng không di động Gepard cho Ukraine với lý do trung lập.

Từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, ngoài Mỹ, các nước châu Âu đã gửi sang Ukraine nhiều loại vũ khí hiện đại, bất chấp sự phản đối từ Moscow và việc chúng thường xuyên trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công của Nga.

Mới đây nhất, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 1/6 cho biết sẽ chuyển giao hệ thống phòng không Iris-T cho Ukraine để bảo vệ các thành phố trước đòn không kích của Nga. Đức cũng xác nhận họ sẽ chuyển giao cho Kiev hệ thống radar theo dõi với khả năng phát hiện pháo phản lực.

Hôm 31/5, Thủ tướng Scholz còn xác nhận ông đã nhất trí một thỏa thuận với Hy Lạp, theo đó Athens sẽ chuyển giao khí tài thời Liên Xô cho Ukraine, đổi lấy các vũ khí hiện đại hơn từ Berlin.

Thái Hà
.
.
.