Máy bay Nga bắn phá kho vũ khí cực lớn của Ukraine

Chủ Nhật, 29/05/2022, 19:50

Quân đội Nga tuyên bố bắn tên lửa chính xác phá huỷ kho vũ khí lớn của Ukraine gần trung tâm công nghiệp Krivoi Rog (Kryvyi Rih) thuộc tỉnh Dnepropetrovsk.

Interfax dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, hôm nay (29/5) thông báo, lực lượng không quân nước này đã thực hiện một đợt tấn công tên lửa chính xác và phá huỷ kho vũ khí quy mô lớn của Ukraine tại cơ sở công nghiệp Krivoi Rog.

Máy Nga bắn phá kho vũ khí cực lớn của Ukraine -0
Cột khói bốc lên từ khu vực của Ukraine trúng tên lửa Nga. Ảnh: AP

Krivoi Rog, thuộc tỉnh Dnepropetrovsk, là nơi đặt nhiều cơ sở hạ tầng công nghiệp của Ukraine, bao gồm nhà máy thép lớn nhất của Ukraine là ArcelorMittal Kryvyi Rih.

KyivIndependent dẫn lời ông Oleksandr Vilkul, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố, xác nhận, một số nhà máy ở Krivoi Rog "bị phá huỷ hoàn toàn", nhưng không nói rõ chi tiết.

Vẫn theo tướng Konashenkov, ngoài Krivoi Rog, trong ngày vừa qua, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã đã tấn công 62 sở chỉ huy, 596 khu vực tập trung nhân lực và khí tài quân sự, cũng như 52 vị trí của các đơn vị pháo và súng cối của Ukraine.

Sau hơn 3 tháng giao tranh, Nga tiến gần hơn tới mục tiêu giúp lực lượng ly khai kiểm soát toàn diện vùng Donbass. Các cuộc giao tranh ác liệt được ghi nhận dọc theo giới tuyến kiểm soát ở Đông Ukraine và lực lượng Nga đang đẩy lùi hoặc bao vây lực lượng Ukraine ở nhiều vị trí.

Trong diễn biến liên quan, tình báo Ukraine ngày 28/5 loan báo, Nga đã sử dụng tới 60% kho dự trữ vũ khí chính xác cao trong chiến dịch quân sự đặc biệt và Moscow không thể bổ sung nhanh chóng như dưới thời Liên Xô do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trước đó, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby cũng quả quyết Nga đang sử dụng một số lượng đáng kể kho tên lửa hành trình và đạn dược dẫn đường chính xác trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga chưa bình luận gì về các tuyên bố mới nhất của Ukraine và Mỹ. Đầu tháng 5/2022, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov khẳng định ngành công nghiệp quân sự Nga luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội về tên lửa độ chính xác cao.

"Nếu bạn tin tất cả những gì phía bên kia nói, Nga lẽ ra hết tên lửa từ tháng 3/2022 rồi. Nhưng thực tế không như vậy. Ngành công nghiệp-quân sự cung cấp cho quân đội chúng ta tất cả các loại tên lửa cần thiết với số lượng cần thiết", ông Borisov nói.

Thái Hà
.
.
.