Thủ tướng Iraq tuyên bố biết rõ kẻ định ám sát ông bằng UAV

Thứ Hai, 08/11/2021, 09:31

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi khẳng định ông biết rõ kẻ đứng sau âm mưu ám sát ông bằng máy bay không người lái (UAV), đồng thời cam kết đưa vụ việc ra ánh sáng.

CNN ngày 7/11 dẫn lời Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi xác nhận ông cùng những người thân cận đều an toàn sau vụ tấn công bằng UAV xảy ra rạng sáng cùng ngày. Nhà lãnh đạo Iraq gọi vụ tấn công là hèn nhát, nhằm mục đích kìm hãm "tương lai tươi sáng" của Iraq.

Thủ tướng Iraq tuyên bố biết rõ kẻ định ám sát ông bằng UAV -0
Một khu vực trong dinh Tổng thống Iraq ở Baghdad bị phá hủy trong vụ đột kích UAV. Ảnh: AP

Trong khi đó, Reuters dẫn lời ông al-Kadhimi sau cuộc họp với các chỉ huy an ninh cấp cao khẳng định: "Chúng tôi sẽ truy đuổi những kẻ thực hiện tội ác đó. Chúng tôi biết chúng là ai và sẽ vạch trần chúng".

Theo ông al-Kadhimi, những kẻ đứng sau vụ tấn công bằng UAV cũng chính là nghi phạm đã sát hại nhân viên Cơ quan tình báo quốc gia Iraq (INIS) Nibras Farman.

Vụ tấn công nhằm vào tư dinh của Thủ tướng Kadhimi bên trong Vùng Xanh được bảo vệ nghiêm ngặt hàng đầu ở thủ đô Baghdad, Iraq, xảy ra rạng sáng 7/11 bằng ít nhất hai chiếc UAV. Một trong số hai máy bay đã bị quân đội Iraq bắn hạ. Chưa có lực lượng nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ tấn công.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Iraq, tướng Saad Maan, xác nhận 7 nhân viên an ninh bị thương vì vụ tấn công. Các lực lượng an ninh Iraq sau đó xác nhận họ còn tìm thấy hai vật thể chưa phát nổ tại dinh thự của ông al-Kadhimi.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối kết quả bầu cử quốc hội ngày 10/10 vừa qua ở nước này biến thành bạo loạn ở Baghdad. Thủ tướng al-Kadhimi kêu gọi các bên kiềm chế và kêu gọi tiến hành các cuộc đối thoại xây dựng "vì lợi ích của Iraq và tương lai của Iraq".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án vụ tấn công ở Baghdad, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với lời kêu gọi của ông al-Kadhimi về việc cần "đối thoại để bảo vệ các thể chế của nhà nước và củng cố nền dân chủ mà người dân Iraq rất xứng đáng được hưởng".

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cũng phát thông điệp lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào Thủ tướng Mustafa al-Kadhemi. Người đứng đầu cơ quan LHQ kêu gọi hành động để buộc "những kẻ đứng sau tội ác này" phải chịu trách nhiệm.

Thiện Nhân
.
.
.