Dinh thự Thủ tướng Iraq bị máy bay không người lái chứa đầy chất nổ tấn công

Chủ Nhật, 07/11/2021, 08:56

Một chiếc máy bay không người lái chở đầy chất nổ đã nhắm mục tiêu vào dinh thự của Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi ở Baghdad vào đầu ngày 7/11, một vụ việc mà quân đội Iraq gọi là một vụ ám sát có chủ đích, Reuters đưa tin. 

Dinh thự Thủ tướng Iraq bị máy bay không người lái chứa đầy chất nổ ghé thăm  -0
Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi. Ảnh Reuters. 

Thông báo của quân đội Iraq cho biết vụ tấn công là nhằm vào dinh tự của Thủ tướng Kadhimi và ông vẫn ở trong tình trạng “sức khỏe tốt”, không đưa ra thêm chi tiết nào.

Tài khoản Twitter chính thức của ông Kadhimi cũng xác nhận rằng Thủ tướng vẫn an toàn và kêu gọi người dân không hoảng loạn. Tuy nhiên, nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 6 vệ sĩ cá nhân của ông này đã bị thương.

Đến nay chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào dinh thự của Thủ tướng Kadhimi, tọa lạc trong Vùng Xanh kiên cố của Baghdad, nơi có các trụ sở cơ quan chính phủ và đại sứ quán nước ngoài.

Các nhà ngoại giao phương Tây làm việc tại các trụ sở lân cận trong Vùng Xanh cho biết họ đã nghe thấy tiếng nổ và tiếng súng trong khu vực.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Baghdad để phản đối kết quả cuộc bầu cử hồi tháng trước biến tấu thành bạo lực.

Các nhóm khởi xướng các cuộc biểu tình phàn nàn về kết quả cuộc bầu cử tháng 10 là những nhóm dân quân vũ trang được Iran hậu thuẫn, những người đã mất phần lớn quyền lực tại quốc hội sau cuộc bầu cử. Những người này cáo buộc cuộc bầu cử có nhiều bất thường.

Hôm 5/11, nhiều người biểu tình ném đá vào cảnh sát gần Vùng Xanh, khiến một số sĩ quan bị thương.

Theo các nguồn tin an ninh và bệnh viện ở Baghdad, cảnh sát đã đáp trả bằng hơi cay và súng bắn đạn thật, khiến ít nhất một người biểu tình thiệt mạng.

Tiến Dũng
.
.
.