Ukraine bác tin "động binh", lãnh đạo phe ly khai vẫn tuyên bố "tổng động viên"

Thứ Bảy, 19/02/2022, 17:24

Các nhà lãnh đạo phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine ngày 19/2 đã tuyên bố “tổng động viên” các lực lượng, một ngày sau khi ra lệnh sơ tán phụ nữ và trẻ em đến miền Nam nước Nga với lý do quan ngại xung đột có thể xảy ra, theo Reuters. 

Lãnh đạo phe ly khai thân Nga tuyên bố
Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Ảnh Reuters. 

Denis Pushilin, lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, trong một video được đăng tải ngày 19/2 tuyên bố rằng ông đã ký sắc lệnh điều động và kêu gọi tất cả nam giới “có khả năng sử dụng vũ khí” đến các quân ủy.

Một thủ lĩnh ly khai khác, Leonid Pasechnik, đã ký một sắc lệnh tương tự cho Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng ngay sau đó.

Trước đó, các lãnh đạo ly khai ngày 18/2 công bố kế hoạch sơ tán khoảng 700.000 người, với lý do lo ngại về một cuộc tấn công sắp xảy ra do các lực lượng Ukraine tiến hành, một cáo buộc mà Kiev thẳng thừng bác bỏ. Chưa đầy 7.000 người đã được sơ tán khỏi Donetsk tính đến sáng 19/2.

Quân đội Ukraine cùng ngày cho biết họ đã ghi nhận 12 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của phe ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine chỉ trong buổi sáng, ngoài ra, có 66 vụ vi phạm trong 24 giờ trước đó.

Trong khi đó, Rostov, một khu vực của Nga giáp với Ukraine hôm nay cũng thông báo tình trạng khẩn cấp, với lý do ngày càng có nhiều người đến từ các khu vực do phe ly khai cầm quyền ở Ukraine đến đây sau khi nhận được lệnh sơ tán, theo Al Jazeera.

Người đứng đầu của Bộ ứng phó các trường hợp khẩn cấp của Nga cho biết khoảng 400 người cũng như 150 phương tiện đã tham gia vào các hoạt động tiếp nhận những người sơ tán này.

Tiến Dũng
.
.
.