Thủ lĩnh Chechnya nói Nga có thể chiếm Kiev

Thứ Hai, 11/04/2022, 20:12

Lãnh đạo nước Cộng hoà Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov nói lực lượng Nga sẽ tiến công giành quyền kiểm soát vùng Donbass, sau đó có thể là thủ đô Kiev.

Thủ lĩnh Chechnya nói Nga có thể chiếm Kiev -0
Ông Kadyrov. Ảnh: The Times

"Sẽ có một cuộc tiến công không chỉ ở Mariupol, mà còn ở những nơi khác... Lugansk và Donetsk - chúng ta sẽ giải phóng hoàn toàn và sau đó sẽ giành kiểm soát Kiev", Reuters ngày 11/4 dẫn lời ông Ramzan Kadyrov viết trên Telegram.

Ông Kadyrov được mô tả là người có quan hệ gần cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Quân đội Nga chưa bình luận thêm gì xung quanh phát ngôn của ông Kadyrov.

Sau cuộc đối thoại có ý nghĩa ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29/3, Nga đã rút hết lực lượng khỏi Kiev và phía Bắc Ukraine, động thái được mô tả là nhằm tạo điều kiện cho hoạt động đàm phán tương lai. Nga từng khẳng định họ không đặt mục tiêu chiếm đóng Kiev.

Từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine, Chechnya đã triển khai binh sĩ tới chiến đấu. Hồi cuối tháng 3, ông Kadyrov trực tiếp tới điểm nóng chiến sự Mariupol để "điều hành một chiến dịch đặc biệt" nhằm giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược bên bờ biển Azov.

Theo Interfax, ông Kadyrov thậm chí đã được người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở vùng Donbass tặng Huân chương Tình bạn vì sự giúp đỡ trong chiến dịch giành Mariupol. DPR coi Mariupol là một phần lãnh thổ trong hiến pháp của họ.

Trước đó khoảng 2 tuần, ông Kadyrov cũng xác nhận đã tới khu vực cách thủ đô Kiev chừng 7km và có cuộc thảo luận với các binh sĩ Chechnya tham chiến tại đó.

Thái Hà
.
.
.