Thủ lĩnh Chechnya đến Mariupol, gặp tướng Nga bị Ukraine nói đã thiệt mạng

Thứ Ba, 29/03/2022, 10:24

Nhà lãnh đạo Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov trực tiếp tới điểm nóng chiến sự Mariupol để điều hành nhóm binh sĩ Chechnya tham chiến ở đây.

Thủ lĩnh Chechnya Kadyrov điều hành chiến dịch ở
Binh sĩ thuộc vùng ly khai Donbass trên một xe thiết giáp do Nga sản xuất. Ảnh: Getty Images

Interfax ngày 28/3 dẫn tin từ truyền thông Chechnya nói rằng người đứng đầu nước Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov đã trực tiếp tới điểm nóng chiến sự Mariupol để "điều hành một chiến dịch đặc biệt" nhằm giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược bên bờ biển Azov.

Nguồn tin cũng tiết lộ ông Kadyrov đã gặp Trung tướng Andrei Mordvichev, Tư lệnh Binh đoàn vũ trang cận vệ 8 thuộc Quân khu phía Nam của Nga. Theo Lenta.ru, ông Mordvichev từng bị Kiev cho là đã thiệt mạng trong đợt giao tranh ở sân bay Chernobaevka thuộc vùng Kherson.

Theo Interfax, ông Kadyrov cùng ngày thậm chí đã được người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng ở vùng Donbass tặng Huân chương Tình bạn vì sự giúp đỡ trong chiến dịch giành Mariupol. DPR coi Mariupol là một phần lãnh thổ trong hiến pháp của họ.

Sự xuất hiện của ông Kadyrov ở điểm nóng chiến sự này diễn ra gần một tuần sau khi ông tuyên bố, các đơn vị vũ trang Chechnya tham gia chiến dịch do Moscow phát động ở Ukraine đã giành quyền kiểm soát tòa thị chính thành phố Mariupol ở Đông Nam Ukraine.

"Các binh sĩ thông báo họ đã giải phóng tòa thị chính Mariupol và treo cờ của chúng ta", ông Kadyrov viết trên kênh Telegram hôm 24/3, đồng thời tiết lộ, các binh sĩ "đang di chuyển dọc thành phố theo các mũi song song" để truy lùng các thành viên nhóm vũ trang cực hữu Azov của Ukraine.

Trước đó khoảng 10 ngày, ông Kadyrov cũng thông báo mình đã trực tiếp đến khu vực gần thủ đô Kiev của Ukraine để thảo luận với các binh sĩ Chechnya.

Thiện Nhân
.
.
.