Thủ đô Afghanistan bị nã rocket

Thứ Sáu, 17/09/2021, 11:44

Truyền thông Afghanistan cho biết vụ việc xảy ra gần một nhà máy điện ở Khair Khana, khu dân cư ở vùng ngoại ô phía tây bắc thủ đô Kabul.

Các phương tiện truyền thông Afghanistan đưa tin, một vài quả rocket đã rơi xuống khu phố Khair Khana ở thủ đô Kabul vào khoảng 21h ngày 16/9. Nguồn tin cho rằng sự cố xảy ra gần một nhà máy điện ở Kabul. Trong khi đó, người dân địa phương cho hay rocket có thể đã bắn trúng trạm biến áp điện Chamtalah.

Afghanistan: Thủ đô Kabul bị nã rocket -0
Thủ đô Kabul, Afghanistan. (Ảnh: Getty)

Hãng tin Aamaj News cho biết chưa có thông tin về thương vong, song tài sản của người dân địa phương đã bị thiệt hại nặng sau vụ rocket rơi.

Cho đến nay, chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.

Cuộc tấn công rocket hôm 16/9 diễn ra vài ngày sau khi Taliban công bố nội các lâm thời, trong khi tình hình Afghanistan vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn.

Tháng trước, trong khi Mỹ đang tiến hành quá trình rút quân khỏi Afghanistan, một vụ nổ đã xảy ra ở khu vực lân cận sân bay Kabul, khiến hơn 170 người thiệt mạng, trong đó có 13 lính Mỹ. ISIS-K - một nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan, là nhóm gây ra vụ việc kinh hoàng này. Nhằm đáp trả, Lầu Năm Góc sau đó đã triển khai máy bay không người lái (UAV) không kích tiêu diệt 2 nhân vật cấp cao thuộc tổ chức khủng bố này.

Taliban cam kết với cộng đồng quốc tế rằng, lãnh thổ Afghanistan sẽ không được sử dụng để chống lại bất kỳ bên nào và không để quốc gia này trở thành nơi chứa chấp các tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết al-Qaeda đã bắt đầu hoạt động ở Afghanistan và một số chuyên gia an ninh Mỹ ước tính rằng tổ chức khủng bố này sẽ mất tối đa từ một đến 2 năm để có thể tấn công Mỹ từ Afghanistan.

Cao Trung (Theo Sputnik, Hindustantimes)
.
.
.