Mỹ không kích nhắm vào kẻ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul

Chủ Nhật, 29/08/2021, 21:30

Taliban xác nhận cuộc không kích của Mỹ hôm 29/8 nhằm vào một kẻ đánh bom liều chết đang hướng về sân bay Kabul, nơi đang diễn ra các cuộc sơ tán của Mỹ và đồng minh, tờ AP đưa tin.

Theo Reuters, cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các phần tử thuộc tổ chức khủng bố ISIS-K ở Afghanistan. 

Tờ AP cho hay, Taliban đã xác nhận cuộc không kích của Mỹ nhằm vào một kẻ đánh bom liều chết đang lái xe hướng về sân bay Kabul, nơi đang diễn ra các cuộc sơ tán của Mỹ và đồng minh. Hiện có rất ít thông tin chi tiết sơ bộ về vụ việc này.

Mỹ không kích nhắm vào kẻ đánh bom liều chết ở sân bay Kabul -0

Taliban thắt chặt an ninh bên ngoài sân bay Kabul sau vụ đánh bom kinh hoàng hôm 26/8. (Ảnh: AP) 

Cuộc không kích của Mỹ xảy ra chỉ ít phút sau khi có thông tin về một vụ nổ lớn ở khu phố phía tây bắc sân bay Kabul. Truyền thông địa phương cho biết, có 2 người, trong đó có trẻ em thiệt mạng, 3 người bị thương trong vụ tấn công. Hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên từ nơi được cho là hiện trường vụ nổ.

Hai vụ việc trên dường như là các sự cố riêng biệt, song vẫn chưa có thêm nhiều thông tin về việc này, theo AP.

ISIS-K - một nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan, là nhóm gây ra vụ đánh bom khủng bố ở gần sân bay Kabul khiến 170 người Afghanistan và 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng hôm 26/8 vừa qua.

Nhằm đáp trả, Lầu Năm Góc hôm 27/8 đã triển khai máy bay không người lái (UAV) không kích tiêu diệt 2 nhân vật cấp cao thuộc tổ chức khủng bố này tại tỉnh Nangahar.

Theo kế hoạch, tất cả các lực lượng của Mỹ và đồng minh sẽ hoàn thành việc rút quân vào ngày 31/8. Các quan chức của chính quyền Biden cho rằng việc tiếp tục kéo dài thời gian rút quân sẽ làm gia tăng đáng kể rủi ro cho cả người Afghanistan và quân đội Mỹ. 

Cao Trung
.
.
.