Thêm ca tử vong vì đậu mùa khỉ ở châu Âu

Chủ Nhật, 31/07/2022, 12:13

Tây Ban Nha mới đây ghi nhận thêm một ca tử vong do bệnh đậu mùa khỉ sau khi thông báo về ca tử vong đầu tiên trước đó một ngày. 

Thêm ca tử vong vì đậu mùa khỉ ở châu Âu  -0
Ảnh minh họa Reuters. 

Thông tin này được Bộ Y tế Tây Ban Nha đưa ra ngày 30/7 (giờ địa phương), mặc dù không đi sâu vào chi tiết. Trước đó chỉ một ngày, nước này công bố ca tử vong đầu tiên vì đậu mùa khỉ.

Đây là những ca tử vong được xác nhận do đậu mùa khỉ đầu tiên từ khi dịch này bùng phát ở châu Âu. Trong thông báo, Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết trong số “3.750 ca bệnh đang được điều trị, 120 ca đang phải nhập viện và 2 trường hợp đã tử vong”.

Bộ này không đưa ra thông tin về cả 2 trường hợp tử vong, chỉ cho biết đó là “2 người đàn ông trẻ tuổi” và các nghiên cứu đang được tiến hành để thu thập thông tin dịch tễ học liên quan.

Từ tháng 5, dịch đậu mùa khỉ đã lây lan ra gần 80 nước trên toàn thế giới với hơn 21.000 ca nhiễm.

Đến nay, 75 ca nghi đã tử vong vì bệnh này được ghi nhận tại châu Phi, chủ yếu tại Nigeria và CHDC Congo. Brazil cũng là nước hiếm hoi ngoài châu Phi ghi nhận một ca tử vong vì đậu mùa khỉ cho đến nay.

Hôm 29/7, Tây Ban Nha công bố nước này đã ghi nhận gần 4.300 ca nhiễm virus đậu mùa khỉ, là nước có số ca nhiễm cao nhất tại châu Âu. Đáng chú ý, chỉ có 64 ca nhiễm là phụ nữ.

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới tại châu Âu ngày 30/7 cảnh báo sẽ có thêm nhiều ca tử vong liên quan đến đậu mùa khỉ trong những ngày tới.

Bệnh đậu mùa khỉ từng là dịch bệnh đặc hữu ở các vùng của châu Phi trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, thế giới đang chứng kiến sự gia tăng số ca nhiễm bệnh này tại châu Âu và Bắc Mỹ. Bệnh lây lan chủ yếu qua tiếp xúc da với da, nhưng cũng có thể được truyền qua ga trải giường được sử dụng bởi người nhiễm bệnh.

Các triệu chứng bao gồm sốt, đau nhức cơ thể, ớn lạnh, mệt mỏi và nổi mề đay. Bệnh tương đối nhẹ ở nhiều nam giới nhưng các tổn thương có thể cực kỳ đau đớn.

Duy Tiến
.
.
.