Bệnh "đậu mùa khỉ" sắp được đổi tên

Thứ Năm, 28/07/2022, 06:20

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/7 cho biết đã có hơn 18.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận tại 78 quốc gia trên thế giới, trong đó phần lớn ở châu Âu.

Bệnh
Ảnh minh họa Reuters. 

WHO hôm 23/7 đã tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ này là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Cho đến nay, 98% các trường hợp ghi nhận bên ngoài các quốc gia ở châu Phi, nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên, được báo cáo là ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh: “Đây là một đợt bùng phát có thể ngăn chặn được. Cách tốt nhất để làm điều đó là giảm nguy cơ phơi nhiễm. Điều đó có nghĩa là đưa ra những lựa chọn an toàn cho bản thân và những người khác”.

Giám đốc phụ trách trường hợp khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết, bệnh đậu khỉ đang trong quá trình được đổi tên, để tránh cái tên bị “vũ khí hóa” hoặc sử dụng nhằm mục đích phân biệt chủng tộc.

WHO khuyến nghị tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao, bao gồm nhân viên y tế và nam giới có quan hệ tình dục đồng giới với nhiều bạn tình.

Đồng thời, cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc cho biết sau khi tiêm mũi thứ hai vài tuần vaccine mới có tác dụng bảo vệ hoàn toàn, vì vậy, người dân cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Khoảng 10% bệnh nhân nhiễm bệnh đã phải nhập viện trong đợt bùng phát hiện nay và 5 người đã tử vong, tất cả đều ở châu Phi.

Bệnh đậu mùa khỉ là một vấn đề sức khỏe cộng đồng từng xảy ra tại châu Phi nhưng bị lãng quên  trên toàn thế giới trong nhiều thập kỷ, tuy nhiên, các trường hợp nhiễm bệnh bắt đầu được báo cáo trở lại bên ngoài khu vực này từ tháng 5.

Bệnh thường gây ra các triệu chứng nhẹ đến trung bình, bao gồm sốt, mệt mỏi và các tổn thương da đau đớn sẽ khỏi trong vòng vài tuần.

Ông Tedros cho biết hiện có khoảng 16 triệu liều vaccine đã được phê duyệt. WHO đang kêu gọi các quốc gia có kho dự trữ chia sẻ vaccine trong bối cảnh nguồn cung bị hạn chế. Theo ước tính, sẽ cần từ 5 triệu đến 10 triệu liều vaccine để bảo vệ tất cả các nhóm nguy cơ cao.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.