Thế giới vừa trải qua tháng nóng nhất trong 142 năm qua

Thứ Bảy, 14/08/2021, 15:59

Nhiệt độ bề mặt đại dương và đất liền toàn cầu trong tháng 7 vừa qua nóng hơn 0,9 độ C so với mức trung bình của thế kỷ 20, xô đổ kỷ lục trước đó được ghi nhận vào tháng 7/2016.

Các nhà khoa học chính phủ Mỹ xác nhận tháng 7 vừa qua là tháng nóng nhất thế giới từng được ghi nhận, một dấu hiệu nữa cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu đang bùng phát, ảnh hưởng đến hầu hết mọi nơi trên hành tinh.

Thế giới vừa trải qua tháng nóng nhất trong 142 năm qua -0
 "Rất có thể" năm 2021 sẽ được xếp hạng trong top 10 những năm nóng nhất từng được ghi nhận. (Ảnh minh họa: Getty)

Nhiệt độ bề mặt đại dương và đất liền toàn cầu vào tháng trước cao hơn 0,9 độ C so với mức trung bình 15,8 độ C của thế kỷ 20, khiến tháng 7 năm nay trở thành tháng nóng nhất kể từ khi việc ghi nhận nhiệt độ bắt đầu cách đây 142 năm.

Nhiệt độ tháng 7/2021 đã xô đổ kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 7/2016, theo Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA).

"Tháng 7 thường là tháng nóng nhất trong năm của thế giới, nhưng tháng 7/2021 đã trở thành tháng nóng nhất từng được ghi nhận tới nay. Kỷ lục mới này đưa thế giới vào chặng đường đáng lo ngại do biến đổi khí hậu gây ra", Rick Spinrad - lãnh đạo NOAA cho biết.

Theo tờ Guardian, nguyên nhân khiến tháng trước ghi nhận mức nhiệt kỷ lục là do nhiệt độ tăng cao trên toàn thế giới, trong đó châu Á đã trải qua tháng 7 nóng nhất lịch sử và châu Âu - nơi đang hứng chịu nắng nóng và cháy rừng ở các quốc gia bao gồm Hy Lạp và Italia - ghi nhận tháng 7 có mức nhiệt cao thứ hai từ trước tới nay. Nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở châu Âu là ở Sicily, Italia với con số 48,8 độ C.

Australia cũng vừa trải qua một tháng 7 với nền nhiệt cao thứ 4 lịch sử, trong khi Bắc Mỹ, nơi phải đối mặt với nắng nóng khắc nghiệt, hạn hán và cháy rừng, ghi nhận tháng 7 nóng thứ 6 từ trước tới nay.

Báo cáo khí hậu của NOAA cũng cho thấy lượng băng ở Bắc Băng Dương thấp hơn 18% so với mức trung bình từ năm 1981 đến năm 2010, mức thấp thứ 4 kể từ khi các ghi chép vệ tinh bắt đầu vào năm 1979.

NOAA cho biết hiện "rất có thể" năm 2021 sẽ được xếp hạng trong top 10 những năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Xác nhận về mức nhiệt kỷ lục trong tháng 7 đến sau công bố báo cáo mang tính bước ngoặt của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu ( IPCC) hôm 9/8, trong đó chỉ ra rằng việc con người đốt nhiên liệu hóa thạch đã làm nóng hành tinh đến mức nhiệt độ chưa từng thấy trên Trái đất trong khoảng 125.000 năm.

Hành vi này đang đẩy thế giới tới tình trạng biến đổi khí hậu nguy hiểm, mà nó chỉ có thể được ngăn chặn bằng cách cắt giảm sâu và nhanh chóng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Ông Spinrad nói rằng báo cáo của IPCC "xác nhận các tác động đang lan rộng và trở nên ngày một nghiêm trọng hơn".

Cao Trung (Theo Guardian)
.
.
.