Thái Lan treo cờ rủ, tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát kinh hoàng

Thứ Sáu, 07/10/2022, 13:38

Ngày 7/10, các cơ quan chính phủ và nhà nước Thái Lan đồng loạt treo cờ rủ để tưởng niệm 38 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng nhằm vào trường mầm non ở huyện Na Klang nước này.

Bangkok Post đưa tin, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu dự kiến đến Udon Thani trong tối 7/10 và tới các bệnh viện ở Nong Bua Lam Phu và Udon Thani để thăm hỏi các nạn nhân vụ xả súng.

Trước đó, tối 6/10, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Thái Lan Surayud Chulanont đã đến Nong Bua Lam Phu để thăm hỏi những người bị thương và giám sát các hoạt động. Ông Surayud Chulanont cho biết Quốc vương sẽ hỗ trợ tất cả các nạn nhân và gia đình của họ.

Thái Lan treo cờ rủ, đau xót tưởng niệm các nạn nhân vụ thảm sát kinh hoàng -0
Người dân Thái Lan đau xót trước sự ra đi của những đứa trẻ vô tội. Ảnh: Bangkok Post.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha cũng cho biết sẽ tới hiện trường vụ thảm sát trong hôm nay. Trước đó, ông đã yêu cầu treo cờ rủ tại tất cả các cơ quan chính phủ để tưởng niệm và chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời ra lệnh cho lực lượng cảnh sát nhanh chóng điều tra vụ việc.

Trong đêm 6/10, thi thể của các nạn nhân gồm 23 trẻ em vô tội đã được đưa tới bệnh viện ở Udon Thani để khám nghiệm tử thi. 

Vụ xả súng nhằm vào trường mầm non Thái Lan là một trong những vụ thảm sát nhằm vào trẻ em kinh hoàng nhất thế giới. Tên sát nhân, một cựu sĩ quan cảnh sát có tên Panya, đã mang theo khẩu súng lục 9mm và một con dao đến trường mầm non vào khoảng 12h30 phút ngày 6/10 và bắt đầu cuộc thảm sát kéo dài hàng tiếng đồng hồ, theo Bangkok Post.

Những hình ảnh hiện trường vụ xả súng trường mầm non tại Thái Lan. Nguồn: The Guardian.

Sau vụ tấn công tại trường mầm non, tên sát nhân bỏ trốn khỏi hiện trường trên một chiếc xe bán tải để về nhà và giết vợ con mình trước khi tự sát vào khoảng 15h chiều cùng ngày.

Vụ tấn công kinh hoàng khiến 38 người thiệt mạng, trong đó có 24 trẻ em, và 10 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. 

Cảnh sát trưởng quốc gia Damrongsak Kittiprapat cho biết, Panya là một cựu cảnh sát và bị đình chỉ vào tháng 1, bị sa thải vào tháng 6 vì sử dụng ma túy. Kẻ này vừa phải ra tòa về tội danh liên quan đến ma túy.

Đáng chú ý, theo cảnh sát, Panya đã ở trong trạng thái không bình thường khi thực hiện vụ tấn công, nhưng không rõ có phải do dùng ma túy hay không. Cảnh sát hiện vẫn chưa công bố động cơ gây án của thủ phạm.

An Nhiên
.
.
.