Tàu ngầm hạt nhân Nga cập cảng Cuba

Thứ Năm, 13/06/2024, 06:59

Tàu ngầm hạt nhân Kazan cùng khu trục hạm Đô đốc Gorshkov hiện đại của Hải quân Nga cập cảng ở thủ đô Havana của Cuba trong chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày.

Hãng thông tấn RiaNovosti cho biết, tàu ngầm hạt nhân Kazan của Nga đã cập cảng ở thủ đô Havana của Cuba vào ngày 12/6. Trước đó, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, tàu chở dầu hậu cần Akademik Pashin và tàu cứu hộ Nikolai Chiker của Nga cũng đã tiến vào cảng Havana.

Tàu ngầm hạt nhân Nga cập cảng Cuba -0
Tàu ngầm Kazan và khu trục hạm Đô đốc Gorshkov xuất hiện gần cảng ở Havana. Ảnh: RiaNovosti

Theo RiaNovosti, các buổi lễ trọng thị đã được tổ chức để đón tiếp nhóm tàu Nga. Chuyến thăm của nhóm tàu Nga kéo dài 5 ngày, từ ngày 12 đến ngày 17/6. Trước chuyến thăm, nhóm tàu đã tham gia một cuộc diễn tập sử dụng tên lửa dẫn đường ở Đại Tây Dương.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Cuba nhấn mạnh, sự xuất hiện của chiến hạm Nga ở Havana phù hợp với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế. Bộ Ngoại giao Cuba khẳng định các con tàu không mang vũ khí hạt nhân và không gây mối đe dọa nào trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Cuba cũng thông tin, các thủy thủ Nga sẽ tham gia một loạt chương trình nhân chuyến thăm như chào xã giao tư lệnh hải quân Cuba và thống đốc Havana.

Tàu ngầm Kazan thuộc lớp Yasen-M, phiên bản hiện đại hóa của Đề án 855 Yasen, lớp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đa nhiệm thế hệ mới nhất của Nga. Tàu có độ choán nước 13.800 tấn, có khả năng hoạt động ở độ sâu 520 m, tốc độ dưới nước hơn 57 km/h.

Mỗi tàu ngầm lớp Yasen-M được trang bị 8 ống phóng thẳng đứng với 32 tên lửa chống hạm P-800 Oniks hoặc 40 tên lửa chống hạm 3M-54 Kalibr, có thể giúp chúng đủ sức đương đầu với cả biên đội tàu chiến đối phương, cùng cụm ống phóng ngư lôi cỡ 650 mm và 533 mm.

Trong khi đó, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov là chiến hạm hiện đại nhất của Hải quân Nga, có lượng giãn nước 4.550 tấn, chiều dài 135 m, tốc độ tối đa 54,6 km/h và tầm hoạt động 7.400 km. Chiến hạm được hạ thủy tháng 10/2010 và biên chế tháng 7/2018.

Đô đốc Gorshkov được trang bị pháo hải quân A-192M 130 mm, hai cụm 8 ống phóng tên lửa hành trình Kalibr, Oniks và tên lửa siêu vượt âm Zircon, hai cụm 16 ống phóng tên lửa phòng không, hai tổ hợp phòng thủ tầm cực gần Palash và hai cụm 4 ống phóng ngư lôi 330 mm. Chiến hạm cũng có thể mang theo một trực thăng dòng Ka-27.

Thái Hà
.
.
.