Tấn công nhà tù đầu năm mới ở Mexico, ít nhất 14 người thiệt mạng

Thứ Hai, 02/01/2023, 08:31

Chính quyền Mexico ngày 2/1 thông tin, ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vũ trang tại một nhà tù ở thành phố biên giới phía Bắc Ciudad Juarez. Vụ việc cũng đã khiến ít nhất 24 tù nhân trốn thoát. 

Tấn công nhà tù đầu năm mới ở Mexico, ít nhất 14 người thiệt mạng -0
Mexico thắt chặt an ninh sau vụ tấn công vũ trang tại Ciudad Juarez. Ảnh: Reuters.

Văn phòng công tố bang Chihuahua (Mexico) cho biết trong một tuyên bố rằng những người thiệt mạng gồm 10 nhân viên an ninh và 4 tù nhân, trong khi 13 người khác bị thương và ít nhất 24 người trốn thoát.

Cụ thể, vụ việc xảy ra khi một số tay súng sử dụng xe bọc thép tấn công và xả súng vào một nhà tù ở thành phố Ciudad Juarez vào sáng ngày đầu năm mới. Hiện chưa tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. 

Trước đó vài phút, các nhà chức trách đã báo cáo về một cuộc tấn công khác nhằm vào cảnh sát thành phố Ciudad Juarez. Một cuộc rượt đuổi diễn ra và cảnh sát đã bắt giữ 4 người đàn ông cùng 1 chiếc xe tải.

Văn phòng công tố bang Chihuahua không nêu rõ liệu hai vụ việc này có liên quan tới nhau hay không, nhưng khẳng định đã lập tổ điều tra động cơ của các vụ tấn công.

Ciudad Juarez là nơi thường xuyên diễn ra các vụ đụng độ bạo lực giữa các băng đảng ma túy và lực lượng an ninh, khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong thập kỷ qua.

Hồi tháng 8/2022, hàng trăm binh sĩ Mexico đã được điều động tới Ciudad Juarez sau cuộc đối đầu trong tù giữa các thành viên của 2 băng đảng khác nhau, gây ra bạo loạn và xả súng khiến 11 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng. 

Kim Khánh
.
.
.