Bạo loạn ở nhà tù Congo khiến 2 cảnh sát thiệt mạng, hơn 800 tù nhân vượt ngục

Thứ Tư, 10/08/2022, 20:53

Hơn 800 tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở miền Đông CHDC Congo sau khi các tay súng xông vào tấn công nhà tù này khiến 2 cảnh sát thiệt mạng, Africa News dẫn các nguồn tin quân sự ngày 10/8 cho biết.

Theo Đại úy Antony Mualushayi, phát ngôn viên quân đội khu vực Beni, một nhóm đối tượng có vũ trang chưa xác định đã tấn công nhà tù trung tâm Kakwangura ở thị trấn Butembo trong đêm 9/8 (giờ địa phương).

Một kẻ tấn công đã bị tiêu diệt và nhiều vũ khí, đạn dược của nhóm tấn công đã được thu hồi, ông nói thêm.

Tuy nhiên theo một nguồn tin từ nhà tù, sau vụ tấn công, trong số 872 tù nhân bị giam giữ trong nhà tù hiện chỉ còn lại 49 người. Các tù nhân khác đã vượt ngục.

Tấn công nhà tù Congo khiến 2 cảnh sát thiệt mạng, 800 tù nhân vượt ngục -0
Phía Đông của CHDC Congo chìm trong bất ổn trong nhiều thập kỷ. Ảnh: AP

"Cuộc tấn công đã khiến ít nhất hai cảnh sát hi sinh và nhiều tù nhân tẩu thoát", Kivu Security Barometer, một nhóm quan sát viên trong khu vực cho biết, nhận định nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) đứng đằng sau vụ việc này.

Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố ADF là chi nhánh Trung Phi của nhóm này. ADF bị cáo buộc đã sát hại dân thường ở Congo và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở nước láng giềng Uganda.

Congo và Uganda đã phát động 1 cuộc tấn công chung chống lại ADF vào tháng 11/2021 để tiêu diệt phiến quân, nhưng các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào dân thường vẫn tiếp diễn.

Khu vực phía Đông của CHDC Congo chìm trong bất ổn trong nhiều thập kỷ qua. Bạo lực thường xuyên diễn ra ở đây, nơi có nhiều nhóm vũ trang hoạt động. 

An Nhiên
.
.
.