Taliban đồng ý cho 200 công dân Mỹ và nước thứ 3 rời khỏi Afghanistan

Thứ Năm, 09/09/2021, 17:45

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết giới chức Taliban đã đồng ý để 200 công dân Mỹ và công dân nước thứ 3 rời khỏi Afghanistan trên các chuyến bay dân sự từ sân bay Kabul.

Đặc phái viên Mỹ Zalmay Khalilzad cho biết, đã gây sức ép buộc Taliban phải cho phép khởi hành các chuyến bay trên.

Các chuyến bay dự kiến sẽ cất cánh vào hôm nay (9/9) theo giờ địa phương. Tuy nhiên, vị quan chức giấu tên trên không thể xác nhận liệu những công dân Mỹ và công dân nước thứ 3 này có nằm trong số những người bị Taliban chặn không cho bay ở sân bay Mazar-I-Sharif trước đó hay không.

Taliban đồng ý cho 200 công dân Mỹ và nước thứ 3 rời khỏi Afghanistan -0
Người dân xếp hàng chờ lên các chuyến bay sơ tán tại sân bay thủ đô Kabul, Afghanistan. (Ảnh: Mirror.co.uk) 

Chính phủ Mỹ ước tính còn hơn 100 công dân, phần lớn là người mang hai quốc tịch, vẫn còn ở lại lãnh thổ Afghanistan. Hàng chục nghìn phiên dịch viên và những người làm việc cho Mỹ cùng thành viên gia đình họ cũng chưa thể rời quốc gia Tây Nam Á này.

Những ngày vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận nhiều chỉ trích vì không thực hiện những bước đi mới nhằm gây áp lực buộc Taliban cho phép các sân bay mở cửa trở lại. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington "đang nỗ lực làm mọi thứ trong khả năng để hỗ trợ các chuyến bay và đưa người dân rời khỏi Afghanistan".

Hôm 8/9, ông Biden cũng cho biết cộng đồng quốc tế đang gây áp lực lớn lên Taliban để lực lượng này cho phép tiếp tục thực hiện các chuyến bay sơ tán.

Hồ Thiên (Theo Reuters, NYPost)
.
.
.