Taliban "cưỡi" thiết giáp Mỹ, trực thăng Nga diễu binh ở Kabul

Thứ Hai, 15/11/2021, 09:24

Lực lượng Taliban nắm quyền ở Afghanistan tiến hành diễu binh dọc đường phố Kabul trên thiết giáp Mỹ và trực thăng do Nga sản xuất, động thái được xem là nhằm phô diễn khả năng quân sự.

Reuters cho hay cuộc diễu binh được Taliban tiến hành ở thủ đô Kabul hôm 14/11. Hình ảnh do Reuters ghi lại cho thấy, các binh sĩ Taliban di chuyển trên hàng chục thiết giáp M117 do Mỹ sản xuất và trực thăng Mi-17 do Nga sản xuất bay phía trên.

Video ghi cảnh Taliban diễu binh ở thủ đô Kabul. Video: Reuters

Enayatullah Khwarazmi, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Afghanistan do Taliban kiểm soát, xác nhận, lễ diễu binh ngày 14/11 tại thủ đô Kabul liên quan đến lễ tốt nghiệp của 250 binh sĩ mới được huấn luyện.

Lễ diễu binh quy mô lớn được xem là động thái phô diễn khả năng quân sự, cũng như để chứng minh tính chính quy của Taliban, sau khi họ thu giữ được lượng lớn khí tài cơ giới do quân chính phủ Afghanistan của cựu Tổng thống Ashraf Ghani bỏ lại. Nhiều binh sĩ Taliban mang theo súng M4 và mặc quân phục dã chiến tham gia lễ diễu binh.

Taliban
Binh sĩ Taliban mặc quân phục dã chiến, di chuyển trên thiết giáp do Mỹ sản xuất. Ảnh: Reuters

Hồi cuối tháng 8, truyền thông Mỹ dẫn lời nghị sĩ Cộng hoà Jim Banks xác nhận Taliban được tiếp cận lượng khí tài quân sự khổng lồ trị giá đến 85 tỷ USD mà Mỹ bỏ lại Afghanistan, gồm ít nhất 75.000 phương tiện, 200 máy bay và trực thăng cùng 600.000 vũ khí hạng nhẹ.

Ông Banks, một cựu quân nhân Hải quân Mỹ, nói ông biết chi tiết về số khí tài kể trên vì từng ở "tuyến đầu" trong nỗ lực mua sắm các thiết bị quân sự mà Mỹ chuyển giao cho quân đội và cảnh sát Afghanistan. "Taliban có nhiều trực thăng Black Hawk hơn 85% quốc gia khác", ông Banks xác nhận.

Thái Hà
.
.
.