Taliban bắt sống 600 tay súng, tuyên bố kiểm soát được IS

Thứ Năm, 11/11/2021, 16:05

Lực lượng Taliban tuyên bố bắt được 600 thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và khẳng định IS "trong tầm kiểm soát" ở Afghanistan.

AFP ngày 10/11 dẫn lời phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid khẳng định, nhóm khủng bố IS không còn là "mối đe doạ lớn" với Afghanistan và chúng đã "ít nhiều nằm trong tầm kiểm soát", bất chấp việc các tay súng Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), nhánh Afghanistan của IS, liên tiếp tiến hành các đợt tấn công đẫm máu nhằm vào dân thường.

Taliban bắt sống 600 tay súng IS -0
Các thành viên Taliban di chuyển trên một xe bán tải ở Afghanistan. Ảnh: Getty Images

Theo lời ông Mujahid, khoảng 600 thành viên IS đã bị bắt giữ từ khi Taliban nắm quyền ở Kabul hồi giữa tháng 8/2021. Trong số các phần tử IS bị bắt giữ bao gồm cả phụ nữ.

"Chúng (IS) không có nhiều ở Afghanistan, bởi chúng không có được sự ủng hộ của người dân", quan chức Taliban khẳng định và cho biết thêm Taliban vẫn đang tiến hành các đợt truy quét IS trên khắp lãnh thổ.

Cùng ngày, hãng tin Khaama của Afghanistan dẫn lời ông Khalil Hamraz, người đứng đầu cơ quan tình báo của chính quyền Taliban, nói rằng, 33 phần tử IS-K đã bị tiêu diệt. Trong số những tay súng bị bắt có 82 nghi phạm tham gia hoạt động bắt giữ con tin và 12 con tin đã được thả tự do.

Theo CNN, IS-K có thành phần chính là những cựu thành viên Taliban bất mãn tại Pakistan từ năm 2015. New York Times mô tả IS-K là một nhóm cực đoan theo dòng Hồi giáo Sunni, mang tư tưởng muốn loại bỏ những người Hồi giáo Shiite thiểu số.

Từ khi Taliban lên nắm quyền ở Afghanistan, IS-K đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu, bao gồm vụ đánh bom ở sân bay Kabul hồi cuối tháng 8/2021 khi Mỹ đang khẩn trương rút quân, khiến hơn 170 người chết, trong đó có 13 lính Mỹ và gần 30 thành viên Taliban.

Gần đây nhất, các tay súng IS-K ngày 2/11 tấn công một bệnh viện quân đội ở thủ đô Kabul, khiến 19 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có một số chỉ huy cấp cao của Taliban.

Thiện Nhân
.
.
.