Taliban công bố một loạt các thành viên trong chính phủ mới

Thứ Ba, 07/09/2021, 22:58

Taliban vừa công bố một loạt danh tính các lãnh đạo trong chính quyền mới ở Afghanistan, một động thái nhằm chính thức đánh dấu sự trở lại nắm quyền của nhóm này sau 20 năm bị phương Tây lật đổ.

Theo Bloomberg, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid trong cuộc họp báo hôm 7/9 đã công bố Mullah Mohammad Hasan Akhund sẽ giữ chức Thủ tướng chính phủ lâm thời. Ông Hasan Akhund từng là Ngoại trưởng và phó Thủ tướng trong chính quyền trước đây của Taliban từ năm 1996 đến năm 2001.

Taliban công bố một loạt các thành viên trong chính phủ mới -0
Hình ảnh chụp ông Mullah Mohammad Hasan Akhund trong cuộc gặp Ngoại trưởng Pakistan vào ngày 25/8/1999. (Ảnh: Getty)
Người đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Baradar sẽ là phó Thủ tướng. Trước đó, ông là người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban và là nhân vật đại diện của nhóm ký thỏa thuận rút quân với Mỹ hồi năm ngoái.

Bên cạnh đó, Mullah Yaqoub - con trai của người đồng sáng lập Taliban Mullah Omar - được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng và ông Sirajuddin Haqqani, người đứng đầu Mạng lưới Haqqani của Taliban giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Nhóm chiến binh Mạng lưới Haqqani là một phe quan trọng của Taliban, lực lượng đã tiếp quản thủ đô Kabul của Afghanistan vào ngày 15/8. Mạng lưới này có trụ sở tại khu vực biên giới Afghanistan - Pakistan và trong những năm gần đây bị cáo buộc gây ra một số vụ tấn công chết người ở Afghanistan. 

Theo AP, Mỹ xếp Mạng lưới Haqqani vào danh sách khủng bố vào năm 2012. Việc nhóm này tham gia vào chính phủ ở Afghanistan có thể dẫn đến các lệnh trừng phạt quốc tế trong thời gian tới.

Amir Khan Muttaqi, người đại diện Taliban đàm phán với Mỹ ở Doha (Qatar), được bổ nhiệm vào vị trí người đứng đầu Bộ Ngoại giao của chính phủ mới ở Afghanistan.

Trong cuộc họp báo hôm 7/9, ông Mujahid cho biết Taliban mong muốn thiết lập quan hệ tốt đẹp với tất cả các nước trên thế giới, bao gồm cả Mỹ. Phát ngôn viên Taliban mô tả chính phủ mới do Taliban thành lập là "một nhóm đa dạng" vì các thành viên có sắc tộc và xuất thân khác nhau. 

"Chúng tôi hy vọng tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ công nhận tính hợp pháp của chính phủ và chế độ Hồi giáo của chúng tôi", ông Mujahid cho hay.

Taliban công bố một loạt các thành viên trong chính phủ mới -0
Người đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Baradar xuất hiện tại Moscow, Nga hồi tháng 3/2021. (Ảnh: AP)

Hiện chưa rõ thủ lĩnh đời thứ ba của Taliban là Mullah Haibatullah Akhundzada, sẽ đảm nhiệm vai trò nào trong chính quyền lâm thời. Từ sau khi Taliban chiếm được Kabul, Akhundzada đã không xuất hiện trước công chúng.

Cho đến nay, Taliban chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tổ chức bầu cử.

Mỹ và các đồng minh đang theo dõi xem liệu Taliban có thành lập một chính phủ có tính toàn diện để có thể ổn định đất nước và ngăn chặn nội chiến hay không. Các yêu cầu khác từ phương Tây bao gồm quyền tự do đi lại cho những người muốn rời khỏi Afghanistan và quyền cho phụ nữ, khi họ đã từng phải đối mặt với luật lệ hà khắc trong thời gian Taliban lên nắm quyền 20 năm trước.

Cùng ngày, Thư kí báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Mỹ chưa có thời gian hay kế hoạch cụ thể cho việc công nhận chính phủ mới do Taliban lập ra và vẫn đang tập trung sơ tán những người Mỹ còn lại tại quốc gia này. "Không có gì phải vội vàng cả, điều đó thực sự sẽ phụ thuộc vào những bước đi của Taliban. Thế giới sẽ dõi theo, bao gồm cả Mỹ", bà Psaki nói.

Cao Trung
.
.
.