Tự xưng là thành viên Taliban rồi bắn chết 3 người vì nghe nhạc

Chủ Nhật, 31/10/2021, 09:19

Nghe tiếng nhạc vang lên từ một đám cưới, nhóm 3 tay súng tự xưng mình là thành viên Taliban bất ngờ ập vào rồi nổ súng khiến 3 người chết.

Tự xưng là thành viên Taliban rồi bắn chết 3 người vì nghe nhạc -0
Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid. Ảnh: Reuters

Phát ngôn viên lực lượng Taliban nắm quyền ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid, ngày 30/10 xác nhận lực lượng này đã bắt giữ 2 tay súng và truy lùng một kẻ khác đứng sau một vụ nổ súng làm 3 người chết tại một đám cưới ở làng Shamspur Mar Ghundi, vùng Nangarhar miền Đông Afghanistan, ArabNews đưa tin.

Theo lời phát ngôn viên Zabihullah Mujahid, 3 tay súng nói trên vào tối 29/10 đã xông vào đám cưới ở làng Shamspur Mar Ghundi để đòi tắt nhạc. Chưa rõ tình huống xảy ra khi nhóm người nghe nhạc và các tay súng đối mặt. 3 tay súng này đã tự xưng mình là thành viên Taliban rồi nổ súng.

"Những kẻ lợi dụng danh nghĩa Tiểu vương quốc Hồi giáo (tên gọi Afghanistan của Taliban) để thực hiện trả thù cá nhân đã bị bắt giữ và sẽ đối mặt với luật Hồi giáo Sharia", ông Zabihullah Mujahid nhấn mạnh.

Trong giai đoạn nắm quyền ở Afghanistan từ 1996-2001, Taliban cấm người dân nghe nhạc. Khi nắm quyền trở lại từ ngày 15/8, Taliban chưa đưa ra mệnh lệnh nào về vấn đề âm nhạc, nhưng các lãnh đạo của Taliban vẫn cho rằng âm nhạc không phù hợp với Hồi giáo.

Phát ngôn viên Mujahid cho biết, "không ai có quyền cấm người khác nghe nhạc, chỉ đơn giản là thuyết phục họ không nghe. Đó là cách chính. Nếu ai đó giết hại người, dù là thành viên của chúng tôi, thì đó vẫn là tội ác và sẽ phải ra hầu tòa".

Thái Hà
.
.
.