Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga "chết máy" gần bờ biển NATO

Thứ Năm, 05/08/2021, 11:59

Tàu ngầm hạt nhân Orel thuộc lớp Oscar-II của Hải quân Nga gặp sự cố với động cơ đẩy nước khi đang bơi qua biển Baltic, khu vực gần bờ biển Đan Mạch.

Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga
Các thuỷ thủ Nga đứng ngoài tháp chỉ huy trên tàu Orel. Ảnh: Drive/HQ Đan Mạch 

Tờ Drive ngày 5/8 cho biết, sự cố xảy ra với tàu ngầm Orel của Hải quân Nga hôm 30/7, khi nó đang di chuyển cùng tàu khu trục mang tên lửa Phó Đô đốc Kulakov lớp Udaloy từ thành phố St. Petersberg đến Bán đảo Kola, đoạn qua khu vực gần bờ biển Aarhus của Đan Mạch.

"Sự kiện này sẽ đi vào lịch sử vì sự thú vị và gay cấn khi tàu ngầm hạt nhân Orel gặp trục trặc với hệ thống đẩy rồi trôi với tốc độ gần 3km/h về phía đảo Sejero. Hải quân Đan Mạch đề nghị hỗ trợ tàu ngầm Nga, nhưng họ lịch sự từ chối", phía Đan Mạch thông báo.

Con đường duy nhất nối biển Bắc và biển Baltic là qua vùng biển do Đan Mạch quản lý. Hải quân Đan Mạch thường triển khai phương tiện áp sát tàu các nước khác khi nó đi qua vùng biển Đan Mạch. Lần này, tàu Nga được hộ tống bởi tàu HDMS Diana của Đan Mạch.

Hình ảnh hiện trường do thuỷ thủ Đan Mạch ghi lại cho thấy, các thủy thủ trên tàu ngầm Orel mặc áo phao đứng bên ngoài tháp chỉ huy, trong khi tàu kéo Altai của Hạm đội phương Bắc của Nga tìm cách tiếp cận để lai dắt tàu ngầm.

Siêu tàu ngầm hạt nhân Nga
Tàu ngầm thuộc lớp Oscar-II của Nga. Ảnh: ITN 

Tàu tuần tra HDMS Diana của Đan Mạch cũng phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ nhưng không kết nối được liên lạc với tàu ngầm Orel. Thủy thủ đoàn tàu Phó đô đốc Kolakov sau đó trả lời rằng họ chưa cần tới sự trợ giúp của Đan Mạch.

Cuối cùng, động cơ trên tàu Orel đã hoạt động trở lại và tự di chuyển tiếp mà không cần tàu kéo trợ giúp. Quân đội Na Uy không lâu sau thông báo tàu ngầm Orel đã đi tới gần vùng biển nước này ở trạng thái nổi, sau đó lặn xuống biển.

Sự cố với tàu Orel tuy không nghiêm trọng, song nó đã gợi lại vụ việc với tàu ngầm Kursk cách đây hơn 20 năm do hai con tàu cùng thuộc lớp Oscar-II có kích thước khổng lồ và khả năng mang nhiều tên lửa hành trình các loại.

Orel hạ thuỷ năm 1989, được biên chế chính thức năm 1992, có chiều dài lên đến 154m và độ choán nước khi lặn khoảng 16.400 tấn. Nó có thể di chuyển ở vận tốc gần 60km/h khi lặn nhờ hệ thống động cơ đẩy nước mạnh mẽ, được cung cấp năng lượng bởi hai lò phản ứng hạt nhân OK-650b.

Thiện Nhân
.
.
.