Serbia muốn đưa quân đội tới Kosovo

Chủ Nhật, 11/12/2022, 09:43

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic sẽ yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình NATO cho phép triển khai quân đội tới vùng lãnh thổ Kosovo, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở khu vực.

Reuters ngày 10/12 dẫn lời Tổng thống Aleksandar Vucic thông báo, Chính phủ Serbia sẽ gửi đề nghị tới lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế ở Kosovo do khối quân sự NATO dẫn đầu (KFOR) để mở đường "triển khai binh sĩ quân đội và cảnh sát Serbia tới khu vực Kosovo và Metohija".

Serbia muốn đưa quân đội tới Kosovo -0
Binh sĩ gìn giữ hòa bình KFOR làm nhiệm vụ ở Kosovo. Ảnh: Reuters

KFOR tiến vào Kosovo năm 1999 theo tinh thần Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), được thông qua tháng 6/1999 sau chiến dịch không kích quy mô lớn chống Serbia (khi đó là một thực thể thuộc Liên bang Nam Tư) do NATO tiến hành.

Vẫn theo Nghị quyết 1244, Serbia được phép triển khai 1.000 nhân viên an ninh tới Kosovo trong một số trường hợp, nhưng hoạt động này cần được KFOR chấp thuận. Tổng thống Serbia thừa nhận KFOR gần như chắc chắn sẽ khước từ đề nghị của Serbia.

"Họ sẽ tìm ra vô số lý do để thông báo với chúng tôi rằng điều đó (đưa lực lượng an ninh Serbia đến Kosovo-PV) là không cần thiết và rằng họ đang kiểm soát được tình hình. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những động thái pháp lý mới trong tương lai", nhà lãnh đạo Serbia nói thêm.

Kosovo rộng gần 11.000km, có dân số khoảng 1,9 triệu người chủ yếu gốc Albani. Gần 9 năm sau khi lực lượng Serbia bị đẩy lùi khỏi Kosovo, chính quyền vùng lãnh thổ này hồi tháng 2/2008 tuyên bố độc lập, dù không được Serbia, LHQ, Nga và nhiều quốc gia công nhận.

Đợt căng thẳng mới nhất giữa Kosovo và Serbia bùng lên từ hồi tháng 7/2022, khi chính quyền Kosovo muốn buộc người dân sinh sống tại vùng lãnh thổ này sử dụng giấy tờ tùy thân và biển số xe do Pristina cung cấp, kéo theo các cuộc biểu tình quy mô lớn.

Có thời điểm, người biểu tình đã chặn các tuyến đường, dựng chướng ngại vật, khiến một số trạm kiểm soát trên ranh giới giữa Serbia và Kosovo phải đóng cửa. Liên minh châu Âu (EU) rất nỗ lực hòa giải Kosovo và Serbia nhưng chưa đạt kết quả.

Những tranh cãi về Kosovo là trở lại lớn nhất khiến Serbia chưa thể gia nhập EU. Cách đây vài hôm, lãnh đạo vùng Kosovo, bà Vjosa Osmani, cũng tuyên bố sẽ sớm nộp đơn để xin vào EU, dù 5 quốc gia EU là Tây Ban Nha, Slovakia, Cộng hòa Síp, Romania và Hy Lạp chưa công nhận độc lập Kosovo.

Thái Hà
.
.
.