Serbia và Kosovo đạt thỏa thuận tự do đi lại

Chủ Nhật, 28/08/2022, 10:39

Quan chức ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết Serbia và Kosovo đã đạt được một thỏa thuận về tự do đi lại.

Serbia và Kosovo đạt thỏa thuận tự do đi lại  -0
Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell. Ảnh Reuters. 

Trong một bài đăng trên Twitter ngày 27/8, ông Borrell cho biết “trong khuôn khổ Đối thoại do EU hỗ trợ, Serbia đã đồng ý bãi bỏ giấy tờ xuất nhập cảnh cho người mang giấy tờ tùy thân của Kosovo và Kosovo đồng ý không áp dụng chính sách tương tự với người mang giấy tờ tùy thân Serbia”.

Hai quốc gia khu vực tây Balkan đã có những mâu thuẫn sau khi Kosovo lên kế hoạch ngừng công nhận các giấy tờ tùy thân của người dân Serbia từ đầu tháng 8. Các nhà chức trách Serbia cũng không công nhận các giấy tờ của người Kosovo.

Căng thẳng gia tăng khi các binh sĩ Serbia chặn lối tiếp cận hai cửa khẩu ở phía bắc Kosovo, vốn có đông người Serbia sinh sống. Cảnh sát Kosovo cho biết một số đối tượng chưa xác định đã bắn vào phía các sĩ quan của họ, tuy nhiên, không ai bị thương. Tình hình giảm bớt căng thẳng trong những ngày vừa qua. 

Thủ tướng Kosovo Albin Kurti và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuần trước đã tham gia cuộc đàm phán do ông Borrell chủ trì, nhằm xoa dịu căng thẳng.

Kosovo đã ly khai khỏi Serbia từ năm 1999 và tuyên bố độc lập năm 2008.

Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo và tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với lãnh thổ này. Hầu hết các nước EU đều công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập.

Duy Tiến (Theo Reuters)
.
.
.