Rơi máy bay chở người nhảy dù ở Nga, 16 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 10/10/2021, 14:51

Ít nhất 16 thành viên một nhóm nhảy dù thể thao đã thiệt mạng khi chiếc máy bay L-410 Turbolet chở họ gặp nạn ở vùng Tatarstan của Nga.

Rơi máy bay chở người nhảy dù ở Nga, 16 người thiệt mạng -0
Một chiếc L-410 Turbolet. Ảnh: TASS

Thông tấn TASS của Nga dẫn thông báo của cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp vùng Tatarstan xác nhận chiếc L-410 Turbolet thuộc sở hữu của một câu lạc bộ nhảy dù thể thao chở theo 23 người đã rơi lúc 9h10 (giờ Moscow, tức 13h10 trưa nay, giờ Hà Nội) gần thành phố Menzelinsk.

21/23 người trên khoang là vận động viên nhảy dù, 2 người là phi công. Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người, 7 người khác nhập viện, trong đó có một người nguy kịch.

Rơi máy bay chở người nhảy dù ở Nga, 16 người thiệt mạng -0
Chiếc L-410 bị gãy thân sau vụ tai nạn. Ảnh: RiaNovosti

Nguồn tin của TASS nói rằng, chiếc máy bay gặp nạn ngay sau khi cất cánh không lâu và nằm cách sân bay chỉ khoảng hơn một km. Hình ảnh từ hiện trường do RiaNovosti đăng tải cho thấy chiếc phi cơ bị gãy khung sau cú tiếp đất, nhưng không bị vỡ nát.

Chiếc L-410 trong vụ tai nạn được sản xuất năm 1987, phục vụ ban đầu trong Không quân Liên Xô, sau đó được chuyển giao cho một tổ chức thể thao bán quân sự.

L-410 Turbolet là máy bay hạng nhẹ hai động cơ, có khả năng chở theo khoảng 20 người. Đây là vụ tai nạn thứ 2 với máy bay L-410 chỉ trong tháng qua ở Nga. Hồi tháng 9, một chiếc L-410 chở theo 16 người đã rơi khi cố hạ cánh ở Đông Siberia, làm 4 người chết, 12 người bị thương.

Thiện Nhân
.
.
.