Vụ rơi máy bay ở Nga: Không còn hy vọng có người sống sót

Thứ Ba, 06/07/2021, 19:10
Theo các quan chức và phương tiện truyền thông địa phương, tất cả 28 người trên chiếc máy bay chở khách bị rơi ở vùng viễn đông nước Nga, trong đó có ít nhất một trẻ em, đều đã thiệt mạng.
Máy bay Antonov An-26. Ảnh Al Jazeera. 

Một số trang tin của Nga trích dẫn nguồn tin từ các quan chức địa phương cho biết, không có ai sống sót được tìm thấy từ khu vực mà máy bay rơi. Các quan chức địa phương cho biết các mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy cả trên biển và trên đất liền.

Máy bay phản lực cánh quạt kép Antonov An-26 hoạt động từ năm 1982, đang trên đường từ Petropavlovsk-Kamchatsky đến Palana, một thị trấn ở tây bắc Kamchatka, ngày 6/7 thì mất liên lạc, Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga cho biết.

Có 22 hành khách và sáu phi hành đoàn trên máy bay, hầu hết là cư dân của Palana. Thị trấn này có khoảng 2.900 người và gần Biển Okhotsk.

Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được điều tra. Một số báo cáo ban đầu cho thấy tầm nhìn kém có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay.

Duy Tiến (Theo Al Jazeera)
.
.
.