Quân đội Burkina Faso phế truất Tổng thống

Thứ Ba, 25/01/2022, 08:51

Quân đội Burkina Faso tuyên bố đã phế truất Tổng thống Roch Marc Kabore, đình chỉ hiến pháp, giải tán chính phủ và quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới đất nước.

CNN cho biết tuyên bố phế truất ông Roch Marc Kabore được công bố trên truyền hình bởi Đại úy quân đội Sidsore Kader Ouedraogo tối 24/1 (giờ địa phương) vì lí do "tình hình an ninh đang xấu đi" trong nước và "sự bất lực của chính phủ" trong nỗ lực đoàn kết người dân.

Quân đội Burkina Faso phế truất Tổng thống -0
Quân đội Burkina Faso thông báo lật đổ Tổng thống Kabore trên truyền hình quốc gia hôm 24/1. Ảnh: Getty Images

Theo Reuters, nhóm sĩ quan quân đội nói trên đã nhân danh cái gọi là Phong trào Yêu nước để Bảo vệ và Khôi phục, viết tắt là MPSR, để ban bố quyết định phế truất Tổng thống. "MPSR, bao gồm tất cả các bộ phận của quân đội, quyết định chấm dứt chức vụ của Tổng thống Kabore", tuyên bố có đoạn.

Xuất hiện bên cạnh Đại úy Ouedraogo là Trung tá Paul-Henri Sandaogo Damiba, người từng phụ trách việc bảo vệ thủ đô Ouagadougou. Reuters nói rằng chính Damiba là người kí quyết định bãi miễn chức vụ của Tổng thống Kabore.

MPSR khẳng định hoạt động "tiếp quản" được thực hiện mà không có bạo lực và những người bị bắt giữ đang ở một nơi an toàn. Các nguồn tin quân sự và an ninh trước đó cho biết Tổng thống Kabore đã từ chức.

Quân đội Burkina Faso phế truất Tổng thống -0
Tổng thống Burkina Faso, ông Roch Marc Kabore. Ảnh: Getty Images

Hiện chưa rõ vai trò của ông Damiba. Nhân vật này từng tham gia học viện quân sự tại Pháp, nhận bằng thạc sĩ về khoa học tội phạm. Damiba năm ngoái xuất bản cuốn sách phân tích "đặc điểm của chủ nghĩa khủng bố tại Tây Phi".

Căng thẳng leo thang tại quốc gia Tây Phi này trong những tháng gần đây do các chiến binh Hồi giáo thường xuyên giết hại dân thường và binh lính. Nhiều người trong số họ có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) và al Qaeda.

Ông Kabore đã chưa xuất hiện trước công chúng từ sau khi binh sĩ tại một số căn cứ trên khắp Burkina Faso nổi dậy hôm 23/1, yêu cầu cách chức nhiều tướng quân đội và phân bổ thêm nguồn lực cho cuộc chiến chống phiến quân Hồi giáo.

Một ngày sau, Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã lên án "âm mưu đảo chính" tại Burkina Faso, đồng thời kêu gọi quân đội nước này bảo đảm an toàn cho Tổng thống Kabore và các quan chức trong chính phủ của ông.

Trước những diễn biến tại Burkina Faso, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 24/1 đã "lên án mạnh mẽ mọi ý đồ giành chính quyền bằng vũ lực" ở Burkina Faso và kêu gọi các nhân vật cầm đầu cuộc đảo chính tại quốc gia Tây Phi hạ vũ khí.

Thái Hà
.
.
.