Quan chức Mỹ-Trung nói gì trong lần đầu chạm mặt sau sự cố khinh khí cầu?

Chủ Nhật, 19/02/2023, 07:48

Tối 18/2 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc trao đổi "thẳng thắn" với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị An ninh Munich, Reuters đưa tin, trong một động thái đối thoại cấp cao hiếm hoi giữa hai bên sau sự cố khinh khí cầu.

Theo Reuters, cuộc gặp kéo dài khoảng một giờ tại một địa điểm không được tiết lộ ở Munich. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc kể từ sau vụ việc Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu của Trung Quốc vào đầu tháng này. 

Tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã “trực tiếp nói về hành vi vi phạm không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của Mỹ và luật pháp quốc tế, liên quan đến khinh khí cầu giám sát tầm cao Trung Quốc bay trong không phận lãnh thổ Mỹ, nhấn mạnh rằng hành động vô trách nhiệm này không bao giờ được tái diễn”, theo tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price.

Quan chức ngoại giao Mỹ-Trung lần đầu
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt tay với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc gặp ở Nusa Dua trên đảo Balo, Indonesia vào tháng 7/2022. Ảnh: Getty

Ngoại trưởng Mỹ khẳng định nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ hành vi vi phạm chủ quyền nào cũng như chương trình khinh khí cầu giám sát của Trung Quốc.

Song, ông Blinken đồng thời nhắc lại tuyên bố của Tổng thống Joe Biden rằng Mỹ sẽ đứng lên bảo vệ các giá trị và lợi ích đất nước, nhưng không muốn xung đột với Trung Quốc và không tìm kiếm một cuộc Chiến tranh Lạnh mới, theo đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đối thoại ngoại giao và các kênh liên lạc cởi mở mọi lúc.

Kênh CGTN Trung Quốc cùng ngày đưa tin, Chánh Văn phòng Đối ngoại Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã xác nhận có cuộc gặp “không chính thức” với Ngoại trưởng Mỹ Blinken hôm 18/2, trong đó kêu gọi Mỹ sửa chữa “thiệt hại” đối với quan hệ song phương.

Trước đó, trong một phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, nhà ngoại giao Vương Nghị đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cách thức Mỹ xử lý vụ khinh khí cầu, coi phản ứng này là lố bịch, kích động, cáo buộc nước này vi phạm các quy tắc quốc tế.

“Điều động một máy bay chiến đấu tiên tiến để bắn hạ một khinh khí cầu, hành vi như vậy là không thể tin được, gần như quá khích,” ông Vương Nghị nói hôm 18/2. "Có rất nhiều khinh khí cầu trên khắp thế giới và nhiều quốc gia khác nhau có chúng, vậy Mỹ sẽ bắn hạ tất cả chúng sao?", ông bày tỏ.

Vụ việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc đã buộc Ngoại trưởng Mỹ Blinken phải hoãn chuyến công du tới Bắc Kinh, chuyến công du đầu tiên của một Ngoại trưởng Mỹ tới Trung Quốc trong 5 năm và được cả hai bên coi là cơ hội để ổn định quan hệ. Vụ việc cũng khiến quan hệ song phương, vốn ngày càng căng thẳng, chạm ngưỡng nguy hiểm.

An Nhiên
.
.
.