Mỹ hé lộ tình trạng kênh liên lạc với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu

Thứ Bảy, 18/02/2023, 06:23

Nhà Trắng ngày 17/2 (giờ địa phương) khẳng định, các kênh liên lạc ngoại giao với Trung Quốc vẫn được duy trì sau sự cố khinh khí cầu, nhưng liên lạc giữa quân đội hai nước "đáng tiếc" vẫn bị gián đoạn.

Mỹ hé lộ tình trạng kênh liên lạc với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu -0
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 17/2 (giờ địa phương), người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết đây, không phải là "thời điểm thích hợp" để Ngoại trưởng Antony Blinken công du Trung Quốc, sau khi chuyến đi bị hoãn vì sự cố khinh khí cầu.

Ông Kirby đồng thời khẳng định rằng, các nhà ngoại giao Mỹ và Trung Quốc vẫn có thể liên lạc với nhau bất chấp những căng thẳng về sự cố khinh khí cầu vốn xảy ra đầu tháng 2 vừa qua.

"Tôi nhận ra rằng có những căng thẳng, nhưng Ngoại trưởng Mỹ Blinken vẫn duy trì đường dây liên lạc cởi mở với Ngoại trưởng Trung Quốc. Đại sứ quán của chúng tôi vẫn hoạt động ở Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng có thể liên lạc trực tiếp với Đại sứ quán Trung Quốc tại đây", ông nói.

"Thật không may, các kênh liên lạc quân đội vẫn chưa được nối lại và đó thực sự là điều chúng tôi muốn thấy được thay đổi", ông nói.

Mỹ hé lộ tình trạng kênh liên lạc với Trung Quốc sau vụ khinh khí cầu -0
Mỹ sẽ tiến hành phân tích các dữ liệu trên khinh khí cầu Trung Quốc sau khi trục vớt thành công các bộ phận. Ảnh: Reuters

Trung Quốc đã cắt một số kênh liên lạc quân đội và các lĩnh vực đối thoại song phương khác sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi vào tháng 8 năm ngoái - chuyến thăm đã đưa quan hệ Washington - Bắc Kinh xuống mức thấp nguy hiểm.

Song, ông Kirby nhấn mạnh rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về sự cố khinh khí cầu vào thời điểm thích hợp, trong bối cảnh nhiều khả năng Ngoại trưởng Mỹ Blinken và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị An ninh Munich.

Thời gian qua, Trung Quốc đã phản ứng dữ dội khi quân đội Mỹ bắn hạ khinh khí cầu nước này ngoài khơi Nam Carolina vào ngày 4/2 sau khi phát hiện khinh khí cầu đi qua lục địa Mỹ. Trong khi đó, Mỹ hôm 17/2 thông báo đã thu hồi thành công xác của khinh khí cầu và đang nỗ lực phục hồi các dữ liệu.

An Nhiên
.
.
.