Phát hiện biến thể mới di truyền từ Omicron và Delta

Chủ Nhật, 09/01/2022, 11:12

The Guardian ngày 9/1 đưa tin, các nhà khoa học Cộng hòa Cyprus đã phát hiện ra một biến thể mới, tạm gọi là Deltacron, mang các dấu hiệu di truyền của chủng Omicron và Delta.

Phát hiện biến thể mới di truyền từ Omicron và Delta -0
Ảnh minh họa. Nguồn: Paho.

Theo giáo sư Leondios Kostrikis, người đứng đầu nhóm nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học và virus học, Đại học Cyprus, Deltacron có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng với một số đột biến của Omicron. 

Cụ thể, họ đã phát hiện 25 mẫu được xác định là Deltacron sau khi giải trình tự 1.377 mẫu trong chương trình truy tìm các đột biến có thể có của virus SARS-CoV-2. 

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ xem xét liệu chủng này có thể gây bệnh nặng hơn hay lây nhiễm nhiều hơn, hoặc có thể trở thành chủng trội so với Delta và Omicron hay không. Tuy nhiên, Deltacron hiện chưa đáng quan ngại vì độc lực thấp", giáo sư Leondios Kostrikis nêu rõ.

Các số liệu thống kê chính thức của Tổ chức Y tế Thế giới sau hơn 2 năm dịch bệnh cũng chỉ ra rằng, các biến thể mới của COVID-19 gây tử vong ít hơn trong các cộng đồng đã xây dựng khả năng miễn dịch từ tiêm chủng và lây nhiễm tự nhiên. Nhưng các quốc gia vẫn cần cảnh giác để tránh quá tải cho hệ thống y tế. 

Trước đó, nhiều nhà khoa học cho rằng, sự xuất hiện của các chủng ít nghiêm trọng hơn như Omicron sẽ biến dịch bệnh COVID-19 thành bệnh theo mùa vô hại.

Được biết, Cộng hòa Cyprus đã ghi nhận hơn 201.000 ca nhiễm và 654 ca tử vong kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Hiện quốc gia 1,2 triệu dân này đang đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ năm, khiến số ca nhiễm mới tăng lên khoảng 5.500 ca mỗi ngày.

Theo Our World in Data, hơn 74% dân số tại đây đã tiêm ít nhất một liều vaccine, trong đó gần 68% đã tiêm đủ liều. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021 tới nay, độ tuổi trung bình của những người nhiễm là 28, cho thấy virus đang lây lan nhanh trong nhóm người trẻ tuổi.

Như Uyên
.
.
.