Pháo Na Uy vừa ra trận ở Ukraine đã bị pháo Nga phá hủy

Thứ Tư, 08/06/2022, 08:08

Nga tuyên bố đòn tập kích của lực lượng pháo binh nước này đã phá hủy một khẩu đội pháo tự hành M109A3 do Na Uy viện trợ Ukraine, một ngày sau khi Kiev xác nhận đưa loại khí tài này vào hoạt động.

Interfax ngày 7/6 dẫn lời Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, lực lượng pháo binh nước này đã vừa tiêu diệt một khẩu đội pháo tự hành M109A3 do Na Uy viện trợ Kiev, cùng hai khẩu đội pháo M777 Howitzer do Mỹ đưa sang chiến trường Ukraine.

Video phá hủy pháo M109A3 do Nga công bố. Video: BQP Nga/Youtube

Video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy khẩu đội pháo M109A3 do quân đội Ukraine vận hành được bố trí trên một trận địa bằng phẳng cùng một số khẩu pháo chưa rõ chủng loại. Sau loạt đạn pháo của Nga rơi xuống, ít nhất một tổ hợp pháo bốc cháy dữ dội.

M109 là mẫu pháo tự hành cỡ nòng 155mm tiêu chuẩn NATO do Mỹ phát triển. Phiên bản M109A3 mà Na Uy sở hữu được cho là được cải tiến dựa trên mẫu M109A3G của Đức. Truyền thông quốc tế cho biết Na Uy dự kiến cung cấp 20 khẩu pháo M109A3 cho Ukraine.

8b50d4f7-1b1ae76ade63243a31823e4bd61a3c55.jpg -0
Pháo M109 do Mỹ sản xuất. Ảnh: Getty Images

Thông tin về việc pháo M109A3 ở Ukraine bị phá được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhny xác nhận các hệ thống pháo M109A3 đã chính thức được đưa vào tác chiến và sẵn sàng tấn công mục tiêu đối phương trên chiến trường.

"Pháo M109A3 có cỡ nòng lớn hơn và cơ số đạn mạnh hơn các loại pháo của Liên Xô. Tầm bắn lên tới 22 km", ông Zaluzhny nói, đồng thời quả quyết Ukraine đã thuần thục vận hành pháo M109A3 "một cách dễ dàng trong một tuần".

Thiện Nhân
.
.
.