Ông Zelensky đến Nhật Bản, chuẩn bị gặp các lãnh đạo G7

Thứ Bảy, 20/05/2023, 15:04

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thành phố Hiroshima của Nhật Bản đầu giờ chiều 20/5 để chuẩn bị gặp gỡ các nhà lãnh đạo G7 và kêu gọi sự ủng hộ cho việc phòng thủ chống lại chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Tổng thống Ukraine đến Nhật Bản, chuẩn bị gặp các lãnh đạo G7 -0
Ông Zelensky xuống máy bay sau khi đến Nhật Bản. Ảnh Reuters. 

Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima diễn ra khi các thành viên đang phải đối mặt với những thách thức to lớn do cuộc chiến Ukraine cũng như căng thẳng với Trung Quốc, Reuters đưa tin.

Ông Zelensky, mặc bộ quân phục màu xanh ô liu thường thấy của mình, bước ra khỏi máy bay của chính phủ Pháp và nhanh chóng di chuyển đến một chiếc ô tô đang chờ sẵn, đoạn video từ các đài truyền hình Nhật Bản cho thấy.

Ít phút sau, Tổng thống Ukraine đã đăng tải trên Twitter: “Nhật Bản. G7. Các cuộc họp quan trọng với các đối tác và bạn bè của Ukraine”.

Ông Zelensky xuất hiện tại Nhật Bản sau khi các thành viên G7 cảnh báo rằng, các quốc gia cố gắng sử dụng thương mại làm vũ khí sẽ phải đối mặt với “hậu quả”, gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc về các hành vi mà Washington từ lâu đã coi là “bắt nạt kinh tế”.

Các quan chức Pháp và châu Âu đánh giá cao sự xuất hiện của ông Zelensky trước Liên đoàn Arab cách đây không lâu và bây giờ là G7 để đưa ra quan điểm của Ukraine.

Ông Zelensky sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo G7. Theo AP, quyết định đến thăm Hiroshima của ông Zelensky bắt nguồn từ “mong muốn mạnh mẽ” của ông là được tham gia các cuộc đàm phán với G7 và các quốc gia khác có sức ảnh hưởng đến khả năng phòng thủ của Ukraine trước Nga.

Tăng cường hỗ trợ quốc tế là ưu tiên hàng đầu của Ukraine khi nước này chuẩn bị cho những gì được coi là một nỗ lực lớn nhằm giành lại lãnh thổ bị Nga chiếm giữ trong cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2/2022. Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra chỉ vài giờ sau khi Mỹ đồng ý cho phép huấn luyện các máy bay chiến đấu mạnh mẽ do Mỹ sản xuất, đặt nền móng cho việc chuyển giao cuối cùng của chúng cho Ukraine.

Tiến Anh
.
.
.