FBI bị phát hiện lạm dụng cơ sở dữ liệu tình báo 278.000 lần

Thứ Bảy, 20/05/2023, 09:59

Một tòa án tại Mỹ đã phát hiện ra rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã liên tục lạm dụng cơ sở dữ liệu tình báo trong điều tra nhiều vụ việc, trong đó có vụ tấn công Điện Capitol ngày 6/1/2021.

FBI bị phát hiện lạm dụng cơ sở dữ liệu tình báo 278.000 lần -0
Ảnh minh họa Reuters. 

Tài liệu Tòa án Giám sát Tình báo Nước ngoài đã được Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) công bố ngày 19/5 cho thấy FBI đã sử dụng một cơ sở dữ liệu tình báo đặc biệt chứa thông tin tình báo nước ngoài hàng nghìn lần trong khi điều tra các công dân Mỹ.

FBI đã lạm dụng cơ sở dữ liệu gián điệp để điều tra nhiều vụ việc, trong đó có vụ tấn công vào Điện Capitol cũng như biểu tình sau vụ người đàn ông da màu thiệt mạng khi bị cảnh sát khống chế năm 2020.

Theo Reuters, tòa án cho biết FBI đã lạm dụng việc sử dụng dữ liệu đến 278.000 lần trong vài năm qua.

Cơ sở dữ liệu này được duy trì theo Mục 702 của Đạo luật giám sát tình báo nước ngoài, được đưa ra sau vụ tấn công 11/9/2001 và sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Đạo luật giám sát tình báo nước ngoài cho phép FBI tìm kiếm mà không cần giấy phép đối với hoạt động liên lạc của người nước ngoài ở nước ngoài, bao gồm cả các cuộc trò chuyện của họ với công dân Mỹ.

Thông tin này được đưa ra khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nỗ lực thu hút sự ủng hộ của Quốc hội để duy trì quyền giám sát theo Mục 702.

Tiến Anh
.
.
.