Ông Biden gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng Olympic thành công

Thứ Ba, 10/08/2021, 11:04

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 9/8 đã gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và đánh giá cao những nỗ lực của nước này trong việc tổ chức thành công Thế vận hội Olympic với những biện pháp y tế cộng đồng, Reuters đưa tin. 

Ông Biden gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng Olympic thành công  -0
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh Reuters.  

Theo một tuyên bố của Nhà Trắng, ông Biden cũng khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với việc Nhật Bản đăng cai tổ chức Paralympic, bắt đầu ngày 24/8 này.

“Tổng thống Biden hoan nghênh sự thể hiện của tất cả các vận động viên và nêu bật thành công của các vận động viên Olympic Nhật Bản và Mỹ, đồng thời lưu ý rằng các biện pháp y tế cộng đồng được thực hiện hiệu quả để các vận động viên Olympic có thể thi đấu theo đúng tinh thần Olympic”.

Thủ tướng Suga đang đối mặt với việc sự ủng hộ trong nước sụt giảm trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lây nhiễm mạnh. Kết quả một cuộc khảo sát được công bố ngày 9/8 cho thấy sự ủng hộ dành cho Thủ tướng Suga ở mức dưới 30%, lần đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò vào cuối tuần qua của nhật báo Yomiuri cho thấy 64% người được hỏi vui mừng khi Thế vận hội diễn ra.

Ông Biden gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng Olympic thành công  -0
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Ảnh Reuters.  

Thế vận hội được tổ chức trong khi thành phố chủ nhà Tokyo đang trong tình trạng khẩn cấp và hầu hết các địa điểm đều vắng bóng khán giả do lo ngại về đại dịch.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây đã gặp cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản, Takeo Akiba, tại Washington và cả hai đều nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Nhật Bản trong việc duy trì một Ấn Độ-Thái Bình Dương “bao trùm, tự do và cởi mở”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Hai bên cam kết “duy trì tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động sử dụng biển hợp pháp khác ở Biển Đông và các khu vực khác”.

Hai ông Blinken và Akiba cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và lưu ý tầm quan trọng của hợp tác ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc để giải quyết các thách thức, bao gồm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng đã có cuộc gặp với ông Akiba và thảo luận về một loạt các vấn đề an ninh, “bao gồm thách thức từ Trung Quốc, an ninh kinh tế và công nghệ”.

Duy Tiến
.
.
.