Nhóm khủng bố chiếm khách sạn giữa thủ đô Somalia, hạ sát dân thường

Chủ Nhật, 21/08/2022, 15:18

Các tay súng khủng bố al-Shabab có liên hệ với al-Qaeda đã chiếm khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu rồi sát hại nhiều dân thường trước khi chúng bị lực lượng an ninh đẩy lùi. Theo truyền thông quốc tế, 40 người có thể đã thiệt mạng trong vụ việc.

Reuters hôm nay (21/8) dẫn thông báo của giới chức Somalia xác nhận lực lượng an ninh nước này đã trấn áp thành công một nhóm tay súng khủng bố al-Shabab sau gần 30 giờ đấu súng kể từ thời điểm những kẻ này lao xe vào chiếm giữ khách sạn Hayat nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu.

Đồng đảng al-Qaeda chiếm khách sạn giữa thủ đô Somalia, hạ sát dân thường -0
Phần nóc khách sạn Hayat hư hại sau 30 giờ giao tranh giữa lực lượng an ninh và các tay súng al-Shabab. Ảnh: Reuters

Theo CNN, 20 người đã chết và hơn 50 người khác bị thương trong vụ việc. Tuy nhiên, nguồn tin của Sputnik nói rằng số người chết ít nhất là 40. Vào thời điểm các tay súng lao vào khách sạn tối 19/8 rồi cho nổ hai quả bom xe, 12 người, phần lớn là thường dân, đã thiệt mạng tại hiện trường.

Khách sạn Hayat nằm gần sân bay quốc tế của Mogadishu và được mô tả là nơi thường đón tiếp các nhà lập pháp và quan chức chính phủ Somalia. Sau khi chiếm khách sạn bằng vũ lực, các phần tử al-Shabab đã nổ súng sát hại các con tin, đồng thời biến hành khách thành lá chắn sống.

Đồng đảng al-Qaeda chiếm khách sạn giữa thủ đô Somalia, hạ sát dân thường -0
Một góc khách sạn Hayat hư hại sau 30 giờ giao tranh giữa lực lượng an ninh và các tay súng al-Shabab. Ảnh: Reuters

Từ tối 19/8, lực lượng an ninh Somalia đã tìm cách sơ tán bớt con tin ra ngoài và tấn công những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, các tay súng al-Shabab đã đẩy lùi thành công vài đợt tiến công của lực lượng an ninh. Tiếng súng được mô tả là chỉ ngưng lại từ đêm 20/8.

Hiện tình tiết vụ việc và số lượng tay súng al-Shabab trong vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Sĩ quan cảnh sát Abdullahi Modobe nói với hãng tin DPA rằng, lực lượng thực thi pháp luật đã tìm cách "vô hiệu hóa 2 kẻ tấn công" và đặt tình huống nhóm khủng bố chiếm Hayat có từ 4-5 người.

Toàn bộ các tay súng al-Shabab tham gia vụ tấn công hiện đều đã thiệt mạng, theo Reuters.

Đồng đảng al-Qaeda chiếm khách sạn giữa thủ đô Somalia, hạ sát dân thường -0
Lực lượng an ninh Somalia tiến vào khách sạn Hayat từ nóc. Ảnh: Getty Images

al-Shabab, nhóm khủng bố có liên hệ với al-Qaeda và mang tư tưởng chống chính phủ Somalia, đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Mỹ và một số quốc gia khác ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố nhắm vào khách sạn Hayat.

Theo CNN, vụ tấn công kể trên xảy ra không lâu sau khi Mỹ tuần trước xác nhận đã không kích mục tiêu của al-Shabab ở Somalia, khiến 13 tay súng thành viên nhóm này tử vong.

Từ tháng 5/2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lệnh điều động quân độ Mỹ trở lại Somalia để hỗ trợ chính quyền địa phương trong cuộc chiến chống al-Shabab, động thái đảo ngược quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump.

Thái Hà
.
.
.