Nghị sĩ Mỹ nổi giận vì Taliban "cosplay" lính Mỹ từ trang phục đến thiết bị

Thứ Bảy, 21/08/2021, 13:45

Hôm 20/8 (giờ địa phương), Taliban đã phát đi một video tuyên truyền, trong đó các tay súng của phong trào Hồi giáo này mặc quân phục và mang vũ khí của quân đội Mỹ. Trước vụ việc trên, loạt nghị sĩ đã nổi giận và yêu cầu Lầu Năm Góc giải thích.

Aljazeera ngày 21/8 đưa tin, Khalil Haqqani, thủ lĩnh Taliban bị Mỹ coi là kẻ khủng bố toàn cầu hôm 20/8 đã thuyết giảng cho những người sùng đạo trong một nhà thờ Hồi giáo chật cứng người, tay cầm khẩu súng trường tấn công M4 và bao quanh là những tay súng trong trang bị quân sự của Mỹ. 

Cụ thể, những người này không mang khăn đội đầu truyền thống mà đội mũ bảo hiểm đặc biệt có gắn kính nhìn ban đêm. Thay vì mặc áo dài, họ mặc áo camo và áo chống đạn. Thay vì đeo khẩu AK-47 đặc trưng, họ cầm súng trường tấn công M4 và M-16 do Mỹ sản xuất.

Loạt nghị sĩ nổi giận vì Taliban
Hình ảnh Taliban cải trang quân đội Mỹ trong video. Ảnh: Archyde. 

Video được Taliban đăng tải dường như là bằng chứng cho thấy Phong trào Hồi giáo này có trong tay nhiều vũ khí Mỹ từ khi giành quyền kiểm soát Afghanistan. Trước đó, Mỹ đã trao cho quân đội Afghanistan kho vũ khí trị giá khoảng 28 tỷ USD trong giai đoạn 2002 - 2017. 

Ngay sau khi video nêu trên được lan truyền, nhóm 25 thượng nghị sĩ Mỹ gửi thư yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd giải thích việc vũ khí nước này rơi vào tay Taliban.

"Chúng tôi kinh hoàng khi thấy các thiết bị của Mỹ, bao gồm cả trực thăng UH-60 Black Hawk, nằm trong tay Taliban. Bảo vệ tài sản của Mỹ đáng lẽ phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của Bộ Quốc phòng trước khi tuyên bố rút quân khỏi Afghanistan", các thượng nghị sĩ viết trong thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Austin Lloyd.

Các thượng nghị sĩ Mỹ gọi đây là điều bất hợp lý khi "loạt thiết bị quân sự công nghệ cao được mua từ tiền thuế của người dân" rơi vào tay Taliban khi lực lượng này kiểm soát Afghanistan và yêu cầu ông Lloyd giải thích. 

Theo một nguồn thạo tin, một quan chức Mỹ giấu tên trước đó thừa nhận chưa có thống kê cụ thể về số vũ khí Mỹ rơi vào tay Taliban, nhưng tiết lộ lực lượng này đã kiểm soát hơn 2.000 xe thiết giáp, chủ yếu là xe đa dụng Humvee và xe kháng mìn MRAP, 40 máy bay các loại, bao gồm cả trực thăng UH-60 Black Hawk, trực thăng vũ trang hạng nhẹ MD-530 và trinh sát cơ không người lái ScanEagle.

Linh Đan
.
.
.