Nga: Vụ đường ống Nord Stream rò rỉ có dấu hiệu khủng bố

Thứ Năm, 29/09/2022, 10:27

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) mở cuộc điều tra về hành vi "khủng bố" liên quan đến các sự cố gây thiệt hại với 2 tuyến ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 dưới đáy biển Baltic.

Hãng thông tấn Interfax ngày 28/9 dẫn thông báo của Văn phòng Tổng công tố Nga xác nhận, FSB đã khởi động điều tra một vụ án hình sự về hành vi "khủng bố" liên quan đến các sự cố gây rò rỉ với 2 tuyến ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 chạy từ Nga sang Đức dưới đáy biển Baltic.

Nga: Vụ đường ống Nord Stream rò rỉ có dấu hiệu khủng bố -0
Bọt khí nổi lên từ khu vực đường ống Nord Stream gặp sự cố. Ảnh: AP

Văn phòng Tổng Công tố Nga trước đó xác định sự cố với Nord Stream 1 và 2 là hành vi cố ý phá hoại, tương tự nhận định của các nước châu Âu. "Hậu quả của những hành động này gây thiệt hại đáng kể về kinh tế cho Nga", cơ quan này nhấn mạnh.

Đường ống Nord Stream 1 và 2 đã trở thành tâm điểm của căng thẳng địa chính trị giữa Nga-châu Âu trong những tháng gần đây do xung đột ở Ukraine. Hôm 26/9, cả 2 tuyến đường ống được xác nhận bị rò rỉ gần đảo Bornholm của Đan Mạch sau những tiếng nổ lớn.   

Đan Mạch và các nước châu Âu sau đó khẳng định cần điều tra rõ nguyên nhân vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 28/9 đã liên lạc với người đồng cấp Đan Mạch Morten Bedskov và đề nghị được hỗ trợ Copenhahen điều tra.

Cùng ngày, SkyNews dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh nhận định, 2 đường ống Nord Stream 1 và 2 có thể đã bị phá hoại bởi các thiết bị nổ được hạ xuống đáy biển từ tàu hoặc thiết bị lặn không người lái thông qua cáp ngầm.

Quan chức này cho rằng hoạt động đặt thiết bị nổ có thể đã diễn ra cách đây vài tháng. Nguồn tin loại trừ các thông tin cho rằng tàu ngầm Nga cài thiết bị nổ, bởi biển Baltic không đủ sâu để thực hiện các nhiệm vụ tương tự mà không bị phát hiện.

Hiện thiệt hại cụ thể của các tuyến Nord Stream chưa được xác định. Hãng tin Tagesspiegel dẫn lời các quan chức Đức lo ngại các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và 2 có nguy cơ không thể tiếp tục sử dụng nếu hoạt động sửa chữa không lập tức được tiến hành.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) dự kiến họp về sự cố rò rỉ đường ống Nord Stream vào ngày 30/9, TASS dẫn lời Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitri Polyansky thông tin.

Thái Hà
.
.
.