Nga-Ukraine nối lại đối thoại, ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky

Thứ Hai, 14/03/2022, 08:31

Nga và Ukraine dự kiến tiến hành đối thoại qua video hôm nay (14/3) trong bối cảnh cả hai bên cùng kì vọng đạt được những tiến triển tích cực nhằm chấm dứt giao tranh.

Trong thông điệp phát đi cuối ngày 13/3 trên trang Twitter cá nhân, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, xác nhận, các cuộc đối thoại "không ngừng" với Nga sẽ nối lại từ hôm nay (14/3) bằng hình thức trực tuyến, Interfax đưa tin.

Nga-Ukraine nối lại đối thoại hôm nay (14/3) -0
Nga-Ukraine đã tiến hành 4 vòng đàm phán ở các cấp độ, nhưng chưa đạt kết quả. Ảnh: Sputnik

"Các cuộc đàm phán không ngừng sẽ diễn ra dưới hình thức hội nghị trực tuyến", ông Podolyak viết. "Vào thứ Hai, ngày 14/3, chúng tôi sẽ đàm phán để tổng hợp các kết quả sơ bộ".

Trước đó, thông tấn Nga TASS dẫn lời Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov cũng thông báo, vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra ngày 14/3.

Cả Nga và Ukraine đều tỏ ra tích cực trước vòng đàm phán mới nhất. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đã có "những tiến bộ" trong đối thoại cùng Kiev; còn Tổng thống Zelensky cho biết hai bên "bắt đầu nói chuyện" được với nhau và Moscow không còn chỉ "đưa ra những tối hậu thư".

Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 13/3 khẳng định, ông Putin đã để ngỏ khả năng tổ chức hội đàm với người đồng cấp Ukraine Zelensky khi ông có các cuộc trao đổi với lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ; và Ankara đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov sau đó nhấn mạnh, Moscow không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. "Nhưng chúng tôi muốn biết trước kết quả cuộc gặp và chương trình nghị sự", ông Peskov nói.

Nga đã đưa ra các yêu cầu để chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine, gồm quân đội Ukraine phải hạ vũ khí; Kiev công nhận Crimea thuộc Nga cũng như công nhận độc lập hai vùng ly khai ở miền Đông, đồng thời sửa hiến pháp để đảm bảo trạng thái trung lập, không tham gia bất cứ liên minh nào.

Nga bị phong tỏa một nửa dự trữ vàng và ngoại hối

TASS ngày 13/3 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, Moscow có khoảng 640 tỷ USD dự trữ vàng và ngoại hối, nhưng nước này hiện không thể sử dụng khoảng 300 tỷ USD trong số đó.

Nga-Ukraine nối lại đối thoại hôm nay (14/3) -0
Bên trong kho dự trữ vàng của Nga. Ảnh: Getty Images

Quan chức Nga thông tin thêm, một phần trong dự trữ ngoại hối của Nga là đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc. Mỹ gần đây liên tục đe dọa Trung Quốc hạn chế giao dịch với Nga. Tuy nhiên, ông Siluanov tin rằng quan hệ thương mại giữa hai nước sẽ "mở rộng hơn khi thị trường phương Tây đóng cửa".

Theo lời ông Siluanov, Nga sẽ thanh toán các khoản nợ của nước này bằng đồng Ruble cho đến khi các khoản dự trữ được dỡ bỏ phong tỏa.

Trước đó, Nga đã công bố danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Moscow coi là "không thân thiện" do áp đặt hoặc tham gia trừng phạt Nga, trong đó nổi bật là Mỹ, Canada, các nước Liên minh châu Âu (EU), Anh, Ukraine, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Singapore.

Thái Hà
.
.
.