Nga tuyên bố phá hủy phần lớn vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine

Thứ Hai, 20/02/2023, 15:21

Cơ quan Tình báo đối ngoại (SVR) của Nga liệt kê danh sách các loại vũ khí mà phương Tây cấp cho Ukraine trong vòng hơn một năm qua, khẳng định phần lớn chúng đã bị phá hủy.

Nga tuyên bố phá hủy phần lớn vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine -0
Xe cơ giới quân sự bị phá hủy trong chiến sự ở Ukraine. Ảnh: GettyImages

RiaNovosti hôm nay (20/2) dẫn thông báo của SVR tiết lộ, kể từ khi căng thẳng giữa Nga và khối quân sự NATO leo thang nghiêm trọng hồi tháng 12/2021, các nước phương Tây đã chuyển sang Ukraine tổng cộng 1.170 hệ thống phòng không, 440 xe tăng, hơn 1.500 xe chiến đấu bộ binh và 655 hệ thống pháo.

SVR khẳng định phần lớn những thiết bị trên đã bị phá hủy, nhưng không nêu chi tiết về số lượng. Theo SVR, về đạn dược, Kiev đã nhận 9.800 quả rocket để khai hỏa từ các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS), 609.000 viên đạn chống tăng cùng hơn 1,2 triệu quả đạn pháo từ Mỹ và đồng minh.

Ukraine và các thành viên NATO chưa bình luận về thông tin của Nga. Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cách đây gần một năm, Moscow nhiều lần tuyên bố các lô vũ khí mà phương Tây cung cấp cho Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó tuyên bố quân đội nước này đang nghiền nát tất cả vũ khí được cấp cho Kiev, còn phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov mô tả việc phương Tây "bơm" vũ khí vào chiến trường Ukraine chỉ "kéo dài sự đau khổ của dân thường".

Theo số liệu của CNN, khoảng một năm qua, Mỹ và đồng minh đã chi số tiền lên đến gần 50 tỷ USD hỗ trợ Kiev, trong đó phần lớn là vũ khí, vật dụng dành cho quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, phương Tây đang gặp khó trong nỗ lực duy trì cường độ viện trợ Ukraine. Tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, việc Ukraine khai hỏa đạn pháo với tốc độ cao hơn tốc độ sản xuất của liên minh đã tạo ra áp lực lớn lên ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây.

Tờ AP ước tính, Ukraine đang bắn từ 6.000-7.000 quả đạn pháo mỗi ngày, bằng khoảng 1/3 lượng đạn pháo mà Nga sử dụng hàng ngày trên chiến trường và tương đương lượng đạn pháo một số quốc gia châu Âu đặt mua trong cả một năm.

Thái Hà
.
.
.