Nga-Mỹ bác tin đạt thỏa thuận "đổi 20% lãnh thổ Ukraine" lấy hòa bình

Thứ Bảy, 04/02/2023, 11:01

Cả Nga và Mỹ đều bác bỏ tin đồn cho rằng Washington đã đề xuất một kế hoạch hòa bình mà trong đó Nga sẽ nắm giữ "20% lãnh thổ Ukraine" để chấm dứt xung đột.

Nga-Mỹ bác tin đạt thỏa thuận
Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo trên chiến trường miền Đông. Ảnh: AP

Một tờ báo châu Âu cách đây hai hôm dẫn các nguồn tin riêng nói rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã đề nghị Nga nắm giữ "20% lãnh thổ Ukraine" để các bên có thể đi đến một thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ác liệt đang diễn ra tại quốc gia Đông Âu, RT ngày 3/2 đưa tin.

Theo tờ báo, ông Biden đã cử Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương CIA William Burns thực hiện chuyến công du bí mật đến Moscow và Kiev vào giữa tháng 1/2023 để thảo luận về kế hoạch trên.

Tuy vậy, cả Nga và Mỹ đều đã bác bỏ tin đồn. "Đây là tin giả", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 3/2 phát biểu. Newsweek dẫn lời Phó phát ngôn Hôi đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sean Davett cũng khẳng định bản tin về thỏa thuận Nga-Mỹ nói trên "không chính xác".

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ tháng 2/2022. Sau gần một năm giao tranh, Nga hiện kiểm soát hầu hết diện tích tỉnh Lugansk, một nửa tỉnh Donetsk ở Donbass và phần lớn hai tỉnh Zaporizhzhia, Kherson. RT nói rằng 20% diện tích Ukraine tương đương vùng Donbass.

Kể từ thời điểm Nga tuyên bố sáp nhập thêm 4 vùng lãnh thổ ly khai Ukraine hồi năm ngoái, Moscow khẳng định bất cứ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng cần tính đến thực tế ở "các vùng lãnh thổ mới". Ở chiều ngược lại, Ukraine tự tin họ sẽ đẩy lùi Nga bằng biện pháp quân sự.

Thái Hà
.
.
.