Nga lo Taliban bán thuốc phiện, vũ khí Mỹ ra chợ "đen"

Thứ Hai, 30/08/2021, 21:39

Quan chức Nga cảnh báo Taliban có thể bán thuốc phiện hoặc tung vũ khí thu được của người Mỹ ra chợ "đen" trong trường hợp nhóm không được tiếp cận số tiền bị Mỹ đóng băng.

Nga lo Taliban bán thuốc phiện, vũ khí Mỹ ra chợ
 Binh sĩ và thiết giáp Mỹ bên trong sân bay ở thủ đô Kabul. Ảnh: Reuters

Guardian ngày 30/8 dẫn lời đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan Zamir Kabulov kêu gọi Mỹ sớm giải phóng các khoản dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan, vốn đã bị Washington phong tỏa từ sau khi Taliban tiếp quản thủ đô Kabul cách đây hai tuần.

Theo lời quan chức Nga, trong trường hợp Mỹ không dỡ bỏ phong tỏa các khoản dự trữ kể trên, chính quyền của Taliban ở Afghanistan có thể sẽ chuyển sang "buôn thuốc phiện bất hợp pháp" hoặc bán số vũ khí mà Mỹ và quân đội Afghanistan bỏ lại "trên thị trường chợ đen".

Tổng dự trữ của ngân hàng trung ương Afghanistan ước đạt khoảng 9,4 tỷ USD vào cuối tháng 4/2021, theo Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF). Phần lớn số tài sản này gửi bên ngoài Afghanistan. Khi Taliban tiến vào Kabul, Mỹ tuyên bố Taliban không có quyền tiếp cận số tài sản của Afghanistan gửi ở Mỹ, nhưng không tiết lộ con số.

Trong khi đó, hãng tin Telegraph ngày 27/8 dẫn lời nghị sĩ Cộng hoà Jim Banks, người từng ở "tuyến đầu" trong nỗ lực mua sắm các thiết bị quân sự mà Mỹ chuyển giao cho quân đội và cảnh sát Afghanistan, cho biết, số vũ khí mà Mỹ bỏ lại quốc gia Nam Á trị giá đến 85 tỷ USD, gồm ít nhất 75.000 phương tiện, 200 máy bay và trực thăng cùng 600.000 vũ khí hạng nhẹ.

Nga đến nay vẫn coi Taliban là một tổ chức khủng bố và chưa chính thức công nhận chính quyền của Taliban. Tuy nhiên, Moscow gần đây tỏ ý sẵn sàng hợp tác với nhóm vì lợi ích của hai bên và cộng đồng quốc tế. Nga cũng hối thúc phương Tây thay đổi cách tiếp cận tình hình ở Afghanistan.

Về phần mình, Taliban thông báo họ không muốn đối đầu với cộng đồng quốc tế, đồng thời cam kết đảm bảo an toàn cho người Afghanistan cũng như công dân nước ngoài ở Afghanistan. Tuần trước, Taliban kêu gọi Mỹ tiếp tục hiện diện ngoại giao ở Kabul sau khi quá trình rút binh sĩ hoàn tất.

Thiện Nhân
.
.
.