Taliban chiếm trọn lô vũ khí 85 tỷ USD của Mỹ

Thứ Bảy, 28/08/2021, 08:07

Số vũ khí mà Mỹ để lại Afghanistan có trị giá lên đến 85 tỷ USD, gồm ít nhất 200 máy bay chiến đấu và 75.000 phương tiện cơ giới.

Taliban chiếm trọn lô vũ khí 85 tỷ USD của Mỹ -0

 Lực lượng Mỹ bên trong sân bay Hamid Kazai ở Kabul hôm 17/8.  Ảnh: Reuters

Hãng tin Telegraph ngày 27/8 dẫn lời nghị sĩ Cộng hoà Jim Banks cho biết, Taliban hiện đang được tiếp cận lượng khí tài quân sự khổng lồ trị giá đến 85 tỷ USD mà Mỹ bỏ lại Afghanistan, gồm ít nhất 75.000 phương tiện, 200 máy bay và trực thăng cùng 600.000 vũ khí hạng nhẹ.

Ông Banks, một cựu quân nhân Hải quân Mỹ, nói ông biết chi tiết về số khí tài kể trên vì từng ở "tuyến đầu" trong nỗ lực mua sắm các thiết bị quân sự mà Mỹ chuyển giao cho quân đội và cảnh sát Afghanistan.

"Taliban có nhiều trực thăng Black Hawk hơn 85% quốc gia khác. Họ không chỉ có vũ khí mà còn có kính nhìn ban đêm, áo giáp, vật tư y tế", ông Banks tiết lộ, cho biết thêm Taliban còn chiếm được dữ liệu sinh trắc học của người Afghanistan đã hỗ trợ Mỹ suốt 20 năm qua.

Ông Banks cũng chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì không có kế hoạch thu hồi lô khí tài trên sau khi rút khỏi Afghanistan. 

Mỹ khởi động cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan từ năm 2001, sau đó đã triển khai tới đây nhiều khí tài quân sự, đồng thời chi hàng trăm tỷ USD để tái thiết Afghanistan cũng như trang bị vũ khí và đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan.

Tuy nhiên, trước khi lực lượng Mỹ kịp rút đi, Taliban đã chiếm được thủ đô Kabul và nhiều thành phố quan trọng trên khắp Afghanistan chỉ nhờ những vũ khí thô sơ, còn các binh sĩ Afghanistan phần lớn đã đầu hàng hoặc bỏ trốn, bỏ lại kho vũ khí khổng lồ cho Taliban.

Hôm 26/8, truyền thông Mỹ đồng loạt đăng tải đoạn video cho thấy các thành viên Taliban bay quanh sân bay Kandahar ở Afghanistan trên một chiếc trực thăng Black Hawk tối tân- bằng chứng mới nhất cho thấy Taliban đã có được số vũ khí hùng hậu của Mỹ.

Thái Hà
.
.
.