Nga lần đầu công bố thương vong trong vụ chìm soái hạm Moskva

Thứ Bảy, 23/04/2022, 07:41

Hãng thông tấn RIA đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/4 lần đầu tiên xác nhận thương vong đối với thủy thủ đoàn của tàu tuần dương tên lửa Moskva sau vụ tàu này bị nổ và chìm hôm 13/4. 

Nga lần đầu công bố thương vong trong vụ tàu tuần dương bị nghi trúng tên lửa Ukraine  -0
Tàu Moskva mang nhiều vũ khí uy lực để tiêu diệt chiến hạm đối phương. Ảnh: TASS

Ban đầu, Nga cho biết tất cả thủy thủ đoàn đã được sơ tán sau khi một vụ nổ kho đạn xảy ra ngày 13/4 trên con tàu Moskva, kỳ hạm của hạm đội Biển Đen.

RIA trích dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết “nỗ lực dập tắt ngon lửa trên tàu đã không thành công”. Ngoài ra, bộ này cho biết “một người thiệt mạng, 27 thành viên thủy thủ đoàn mất tích, 396 thành viên khác trên tàu được sơ tán an toàn”.  

Phía Ukraine tuyên bố đã bắn trúng con tàu bằng một tên lửa chống hạm. Nga thời điểm đó cho biết việc kéo tàu Moskva về cảng gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết xấu trên Biển Đen. 

Con tàu dài 186m, với sức chứa gần 500 thủy thủ, là niềm tự hào của Hạm đội Biển Đen của Nga. Con tàu ban đầu mang tên Slava, biên chế cho Hải quân Liên Xô từ những năm 1980, sau đó đổi tên thành Moskva vào năm 1995 rồi được tân trang và tái biên chế vào năm 1998, theo thông tin trên trang web quân sự Naval-Technology.com.

Trước đó, trang Meduza trích dẫn nguồn tin cho biết ít nhất 37 người đã thiệt mạng và 100 người bị thương trong vụ chìm tàu Moskva, tuy vậy, thông tin này chưa được kiểm chứng. Thông tin liên quan đến vụ việc này được Nga giữ kín.

Tiến Dũng
.
.
.