Nga không kích trụ sở tình báo quốc phòng Ukraine

Thứ Tư, 31/05/2023, 08:29

Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Nga nhắm mục tiêu vào trụ sở cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, cho rằng đợt tấn công bằng UAV vừa xảy ra ở Moscow có liên quan đến vụ việc trên.

Interfax ngày 30/5 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các toà nhà dân cư ở Moscow để phản ứng với việc lực lượng Nga trước đó tập kích trụ sở cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine.

Nga không kích trụ sở tình báo Ukraine ở Kiev -0
Khói bốc lên ở một khu vực của Kiev trong cuộc tập kích của Nga ngày 29/5. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã nói về việc tấn công các trung tâm ra quyết định. Tất nhiên, hạng mục đó cũng bao gồm trụ sở tình báo quân đội (của Ukraine), nơi đã bị tấn công 2 hoặc 3 ngày trước", Tổng thống Putin xác nhận.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Ukraine "chọn một con đường khác nhằm đe dọa Nga, đe dọa công dân Nga và tấn công các tòa nhà dân cư". Ông Putin cũng gọi đợt tấn công UAV khiến một số toà nhà cư dân ở Moscow hư hại là "hành động khủng bố".

Sáng 30/5, vùng Moscow ghi nhận sự xuất hiện của 8 UAV bất thường trên bầu trời. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 5 chiếc trong số đó bị hệ thống phòng không Pantsir-S bắn hạ, 3 chiếc còn lại bị các hệ thống tác chiến điện tử can thiệp và đi chệch mục tiêu.

Khi được hỏi về năng lực phòng thủ của Nga, ông Putin trả lời: "Các hệ thống phòng không của Moscow hoạt động bình thường và ổn định".

"Chúng tôi đã đối mặt với những vấn đề tương tự tại sân bay Khmeimim ở Syria. Tuy vậy, quy mô lãnh thổ của căn cứ Khmeimim và Moscow, một đô thị lớn của châu Âu, rất khó so sánh", ông nói. "Có việc cần làm để phủ kín năng lực phòng không ở thủ đô".

Nhà Trắng cùng ngày thông báo, Mỹ vẫn đang thu thập thông tin liên quan vụ UAV tấn công Moskva. Washington tái khẳng định "không ủng hộ các vụ tấn công trong lãnh thổ Nga", nhưng sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev "giành lại lãnh thổ".

Nga nhiều lần cáo buộc Ukraine tiến hành các cuộc tập kích bằng UAV trong lãnh thổ nước này, nhắm vào hạ tầng dân sự lẫn quân sự. Chính phủ và quân đội Ukraine không nhận trách nhiệm trực tiếp về các vụ nổ bên trong lãnh thổ Nga.

Trong vụ việc nghiêm trọng nhất vào ngày 3/5, Nga cáo buộc Ukraine "triển khai hai UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga" trong khuôn viên Điện Kremlin. Giới chức Nga gọi đây là "hành động khủng bố" và "âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin".

Phía Nga khẳng định, quân đội và lực lượng đặc nhiệm đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa 2 UAV khi chúng lao về phía Điện Kremlin. Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy một UAV phát nổ trên nóc cung Thượng viện, tạo quầng lửa lớn, nhưng không gây thiệt hại đáng kể.

Thái Hà
.
.
.