UAV "lạ" đâm trúng 2 tòa nhà ở thủ đô Moscow

Thứ Ba, 30/05/2023, 12:06

Máy bay không người lái (UAV) chưa rõ nguồn gốc đâm vào 2 tòa nhà ở thủ đô Moscow của Nga, gây ra một số thiệt hại cơ sở vật chất nhưng không làm ai bị thương.

Thông tấn RiaNovosti dẫn lời các quan chức Nga xác nhận, 2 tòa nhà trên phố Profsoyuznaya và Atlasova ở thủ đô Moscow đã hư hại sau khi bị UAV chưa rõ nguồn gốc đâm trúng hôm nay (30/5). Cả 2 vụ việc đều không gây thương vong, nhưng giới chức Nga đã sơ tán một số người dân để đảm bảo an toàn.

UAV
Hình ảnh được cho là của tòa nhà ở Moscow sau khi bị UAV đâm trúng. Ảnh: Baza

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin sau đó xác nhận vụ việc, gọi đây là "một cuộc tấn công bằng UAV". "Các cơ quan ứng phó tình huống khẩn cấp đang có mặt ở hiện trường. Họ đang tiến hành điều tra", ông nói, đồng thời kêu gọi người dân không lan truyền tin đồn thất thiệt.

Theo RiaNovosti, thống đốc bang Moscow bao quanh thành phố Moscow, ông Andrei Vorobyov, tiết lộ, lực lượng phòng không của Nga đã được kích hoạt để bắn hạ một số UAV xuất hiện trong khu vực.

UAV
Hình ảnh cột khói trên bầu trời ở Moscow, được mô tả là do một vụ đánh chặn UAV tạo ra. Ảnh: ITN

Hình ảnh do một số kênh truyền thông của Nga đăng tải cho thấy vệt khói đen trên tường và kính cửa sổ vỡ tại một tòa nhà cao tầng sau khi bị UAV đâm vào. Một số mảnh vỡ được tìm thấy dưới mặt đất có hình dáng giống cánh UAV.

Vùng Moscow từng một số lần bị tập kích bằng UAV sau khi chiến sự ở Ukraine nổ ra. Hôm 3/5, Nga cáo buộc Ukraine "triển khai hai UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Nga". Giới chức Nga gọi đây là "hành động khủng bố" và "âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin".

Phía Nga khẳng định, quân đội và lực lượng đặc nhiệm đã sử dụng hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa 2 UAV khi chúng lao về phía Điện Kremlin. Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy một UAV phát nổ trên nóc cung Thượng viện, tạo quầng lửa lớn, nhưng không gây thiệt hại đáng kể.

Thái Hà
.
.
.