Nga đưa "sát thủ" Su-35 đến Belarus

Thứ Năm, 27/01/2022, 09:30

Nga triển khai tiêm kích đa năng hạng nặng Su-35S đến Belarus tham gia các cuộc tập trận, trong bối cảnh căng thẳng với phương Tây leo thang.

Hãng thông tấn Nga TASS ngày 26/1 dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận những chiếc tiêm kích Su-35S đầu tiên của Nga đã hạ cánh tại sân bay Baranovichi của Belarus, sẵn sàng tham gia cuộc tập trận chung mang tên Union Resolve 2022.

Nga đưa
Tiêm kích Su-35 của Nga. Ảnh: Sukhoi

Chưa rõ số lượng tiêm kích được Nga triển khai tới Union Resolve 2022. Phía Nga nói cuộc tập trận nhằm mục tiêu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của Nhà nước Liên minh, thực thể gồm Nga và Belarus.

Cách đây vài hôm, Nga đã triển khai một số tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tiên tiến đến Belarus cũng để tham gia các hoạt động huấn luyện chung.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh phương Tây cáo buộc Nga đưa gần 130.000 binh sĩ và khí tài đến sát biên giới Ukraine và có thể đang chuẩn bị cho hành động quân sự. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 18/1 nói, ông tin Nga có thể "động binh" với Ukraine bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, Nga bác bỏ cáo buộc của phương Tây, khẳng định nước này hoàn toàn không có kế hoạch tấn công quân sự chống lại Ukraine. Moscow cũng cho rằng các phát ngôn của Mỹ nhằm mục tiêu gây hấn và làm gia tăng căng thẳng.

Trong diễn biến liên quan, Mỹ ngày 25/1 bất ngờ cảnh báo Belarus rằng, nếu nước này cho phép lãnh thổ của mình được sử dụng cho một cuộc động binh vào Ukraine, Minsk "sẽ phải đối mặt với phản ứng nhanh chóng và dứt khoát từ Mỹ cũng như các đồng minh".

Thái Hà
.
.
.