Nga cho châu Âu mượn tranh trưng bày, nhưng tất cả đã bị thu giữ

Thứ Năm, 07/04/2022, 14:28

Hải quan Phần Lan viện dẫn lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) xung quanh tình hình Ukraine rồi thu giữ các tác phẩm nghệ thuật được mượn từ Nga để trưng bày ở châu Âu.

RT ngày 7/4 cho biết phía Phần Lan xác nhận cơ quan hải quan nước này đã thu giữ các tác phẩm nghệ thuật của Nga tại cửa khẩu Vaalimaa gần biên giới hai nước, viện dẫn lí do chúng có thể liên quan đến các biện pháp trừng phạt của EU nhằm vào Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Châu Âu không chịu trả Nga tác phẩm nghệ thuật mượn trưng bày -0
Một tác phẩm của Nga trưng bày ở Italy hôm 10/3. Nó được cho là nằm trong nhóm tác phẩm bị thu giữ ở Phần Lan. Ảnh: RT

Các tác phẩm bị Phần Lan thu giữ gồm nhiều bức tranh, tượng điêu khắc thuộc Bảo tàng Tretyakov nổi tiếng ở thủ đô Moscow, Bảo tàng Ermitazh lớn nhất Nga ở St. Petersburg và một số phòng trưng bày khác. Trị giá của chúng ít nhất là khoảng 46 triệu USD.

Theo RT, những tác phẩm nói trên đã bị thu giữ khi đang trên đường trở về Nga qua Phần Lan sau khi được cho mượn để trưng bày tại cuộc triển lãm "Grand Tour: Dreams of Italy from Venice to Pompeii" diễn ra cách đây ít hôm ở Milan, Italia; và một cuộc triển lãm khác tại Nhật Bản.

Phía Phần Lan khẳng định một cuộc điều tra đã được tiến hành, các tác phẩm đang được lưu giữ cẩn thận và sẽ "tham khảo ý kiến" ​​của Ủy ban Châu Âu trước khi định đoạt số phận của chúng.

Đặc phái viên Điện Kremlin về hợp tác văn hóa quốc tế, ông Mikhail Shvidkoi, tuyên bố Moscow đang làm tất cả mọi thứ để đảm bảo những tác phẩm đó được trả lại cho Nga. "Tôi kì vọng những thứ đã được đưa ra nước ngoài sẽ trở về Nga đúng hạn", ông nói.

Thái Hà
.
.
.